Man United chi lương nhiều nhất Premier League

Theo công bố từ Ban Tổ chức giải Ngoại hạng Anh, Man United là câu lạc bộ chi lương nhiều nhất ở mùa giải 2021-2022. Trong khi đó, Man City đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba.

Cụ thể, trong mùa giải 2021-2022 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford tốn 458 triệu USD để trả lương cho các cầu thủ, tăng 45% so với năm 2017. Khi đó, Cristiano Ronaldo hưởng lương cao nhất với 575.000 USD mỗi tuần.

Dù là đội bóng chi lương nhiều nhất nhưng Man United không có thành tích tốt trên sân cỏ khi trải qua mùa giải đầy biến động trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, ở mùa giải này, Man United trải qua 3 đời huấn luyện viên gồm Ole Gunnar Solskjaer rồi 2 huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, Ralf Rangnick, cán đích thứ sáu Ngoại hạng Anh, rồi bật bãi ở mọi đấu trường còn lại.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, C.Ronaldo đã chia tay Man United, mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên, bảng lương của đội chủ sân Old Trafford được cho rằng, vẫn sẽ tiếp tục tăng khi đã đưa về loạt "ngôi sao" trong mùa hè 2022 như Casemiro, Malacia, Eriksen, Lisandro Martínez...

man-united-luong-1677809777.jpg
Man United có quỹ lương cao nhất Premier League mùa giải 2021-2022

Sau sự ra đi của C.Ronaldo, thủ môn David de Gea trở thành cái tên có thu nhập cao nhất tại Old Trafford với lương tuần 450.000 USD.

Đứng sau Man United về hóa đơn tiền lương ở mùa giải 2021-2022 là Liverpool khi The Kop đã chi ra số tiền 436 triệu USD, tăng tới 75% so với 5 năm trước. Việc gia hạn và tăng lương cho các trụ cột Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold kéo theo chi phí lương tăng vọt.

Khoảng cách giữa Liverpool và Man United chỉ là 22 triệu USD, giảm mạnh so với con số 67 triệu USD năm 2017. Chi ra số tiền lớn để trả lương cho cầu thủ nhưng đội chủ sân Anfield thông báo chỉ kiếm được khoảng 10 triệu USD lợi nhuận trước thuế ở mùa 2021-2022.

Mùa hè 2022, Mohamed Salah gia hạn thêm 3 năm và tăng lương tuần từ 251.300 USD mùa trước lên 485.000 USD, qua đó thành cầu thủ có đãi ngộ cao nhất lịch sử Liverpool, cũng như tại Ngoại hạng hiện tại. Chính vì thế, bảng lương của đội vì thế sẽ tăng thêm trong mùa giải năm nay.

Xếp thứ ba là Man City với tổng lương 422 triệu USD. Trong đó, Kevin De Bruyne có thu nhập cao sân nhất Etihad với lương tuần 475.00 USD. Theo tờ Sunsport, Chelsea có thể chiếm vị trí thứ ba của Man City, khi "The Blues" chưa công bố mức lương cụ thể mùa trước.

Mặc dù vậy, theo thông tin được Capology công bố (trang web chuyên thống kê lương, hợp đồng các cầu thủ và tài chính các câu lạc bộ) đội chủ sân Stamford Bridge chỉ tốn 217 triệu USD mùa 2021-2022. Kai Havertz là cầu thủ có thu nhập cao nhất khi bỏ túi gần 400.000 USD mỗi tuần.

Tổng lương của Tottenham là 249 triệu USD, tăng 66% so với 151 triệu USD năm 2017. Trong khi đó, hóa đơn tiền lương của Arsenal chỉ tăng 5,6%, từ 232 triệu USD năm 2017 lên 245 triệu USD năm ngoái. Tân binh Gabriel Jesus hưởng lương 315.000 USD và đã soán ngôi Thomas Partey để trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Emirates.

Dù không phải là đội bóng có quỹ lương cao nhất nhưng Arsenal đang có phong độ ấn tượng trên sân cỏ. Ở trận đấu bù vòng 7 Premier League vừa qua, Arsenal đã giành thắng lợi đậm 4-0 trước Everton.

Kết quả giúp Arsenal trả món nợ thua Everton với tỷ số 0-1 trên sân Goodison Park hôm 4/2 để cán mốc 60 điểm qua 25 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng kỷ lục được thiết lập mùa 2003-2004 và 2007-2008. Trong đó, "Pháo thủ" vô địch với thành tích bất bại mùa 2003-2004 và về thứ ba mùa 2007-2008, sau Chelsea và nhà vô địch Man United. Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với nhì bảng Man City.

Đây cũng là lần thứ 12 Arsenal ghi ít nhất bốn bàn khi gặp Everton tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào từng làm được trước một đối thủ trong lịch sử giải. Arsenal còn cán mốc 100 trận thắng ở lần thứ 204 chạm trán Everton, qua đó trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh cán mốc 100 chiến thắng trước một đối thủ. Các trận gặp Everton còn lại, họ hòa 43 và thua 61.

Ngày 4/3, "Pháo thủ" thành London tiếp Bournemouth ở vòng 26 rồi làm khách của Sporting ở lượt đi vòng 1/8 Europa League ngày 9/3.

Kim Anh