Man City - Crystal Palace > 4-2: Haaland tỏa sáng rực rỡ

Đương kim vô địch Man City đã có cú lội ngược dòng trên sân nhà Etihad trước Crystal Palace ở vòng 4 Ngoại hạng Anh với cú hat-trick của tân binh Erling Haaland. Chiến thắng này đã giúp The Citizens tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Lần thứ hai kể từ khi Pep đến Ngoại hạng Anh làm việc, Man City mới bị dẫn trước 2 bàn sau khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, khác với trận thua Manchester United 2-1 trước đó, Man City lần này đã lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ khó chịu Palace.

Bước vào cuộc tiếp đón Palace, Man City có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Newcastle 3-3 tuần trước. Mahrez đá chính thay đội trưởng Gundogan. "Ngôi sao" người Algeria sát cánh trên hàng công bên cạnh Foden và Haaland. Ở hàng thủ, Dias trở lại đội hình xuất phát thay Ake.

palace-1661647695.jpeg
Palace gây sốc khi sớm có 2 bàn thắng dẫn trước

Mùa trước, Man City từng thua 0-2 trước Palace tại chính Etihad, và sự khó chịu của The Eagles một lần nữa được thể hiện. Cú sốc thật sự diễn ra ở Etihad trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, khi Manchester City có gần 80% thời gian cầm bóng nhưng họ không thể tạo ra những phương án tấn công chất lượng. Palace chỉ cần 2 pha tấn công để ghi hai bàn thắng.

Ngay phút thứ tư, Man "xanh" đã phải nhận bàn thua sau tình huống vô tình đốt lưới nhà của trung vệ Stones. Chưa kịp làm gì để xoay chuyển tình thế, Man City tiếp tục phải nhận thêm trái đắng nữa ở phút 21. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Andersen trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu tung lưới Ederson.

pep-1661647695.jpeg
Huấn luyện viên Pep Guardiola có những thay đổi trong hiệp 2

Nhận 2 "cú đấm" trời giáng, Man City dốc toàn lực tấn công. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến song bế tắc trước hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Palace. Không ai còn nhận ra The Citizens khi họ chơi rời rạc và không thể tạo ra bất kỳ pha bóng thực sự nguy hiểm nào.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều quá nhanh trong hiệp 2. Bước ngoặt bắt đầu từ phút 53, khi Silva rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm tuyệt vời trong vòng cấm.

Cởi bỏ được áp lực về mặt tâm lý, Man City dồn lên mạnh mẽ khiến Palace không thể trụ vững. Phút 62, Haaland di chuyển thông minh băng cắt đánh đầu tung lưới Palace gỡ hòa 2-2 cho Man City sau đường chuyền của Foden.

Chưa đầy 10 phút sau, Man City lội ngược dòng thành công và người điền tên lên bảng điện tử vẫn là Haaland. Đây có thể nói là bàn thắng kinh điển của Man "xanh" bởi họ đã có hàng loạt pha phối hợp như đá tập trong vòng cấm của Palace và nhiệm vụ còn lại của Haaland rất dễ dàng.

haaland-1661647464.jpeg
Sau hiệp 1 đầy lo lắng, cổ động viên Man City cuối cùng cũng thở phào, khi Haaland khẳng định giá trị đúng lúc

Phút 81, Haaland khép lại ngày thi đấu thăng hoa của mình khi hoàn tất cú hat-trick. Nhận đường chuyền của Gundogan, ngôi sao người Na Uy tỳ đè vượt qua 2 cầu thủ Palace rồi sửa lòng ghi bàn. Pha xử lý đậm chất "quái vật" của Haaland.

Quãng thời gian còn lại chứng kiến sự bất lực của Palace bởi họ không cầm nổi bóng để tấn công. Chung cuộc, Man City hạ Palace 4-2 tại Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2022-2023. Một màn phục thù ngọt ngào của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola.

Chiến thắng này giúp Man City chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm. Ở vòng 5, Man xanh sẽ tiếp tân binh Nottingham Forest.

Kết quả và Lịch thi đấu Vòng 4 Premier League 2022-2023

Ngày 27/8

18h30: Southampton 0-1 Manchester United

21h00: Brentford 1-1 Everton

21h00: Brighton & Hove Albion 1-0 Leeds United

21h00: Chelsea 2-1 Leicester City

21h00: Liverpool 9-0 Bournemouth

21h00: Manchester City 4-2 Crystal Palace

23h30: Arsenal 2-1 Fulham

Ngày 28/8

20h00: Aston Villa - West Ham United

20h00: Wolverhampton Wanderers - Newcastle United

22h30: Nottingham Forest - Tottenham Hotspur

Bảo Ngọc