Tại đấu trường danh giá nhất là Paralympic, anh là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành được huy chương vàng vào năm 2016 tại Brazil. Đến năm 2020, anh tiếp tục giành huy chương bạc và sang kỳ Thế vận hội năm 2024 là huy chương đồng. Với việc sở hữu đủ bộ ba huy chương của Paralympic, Lê Văn Công là vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất Việt Nam. Trong đó, thành tích huy chương đồng tại Paralympic Paris 2024 giúp anh nhận được nhiều lời khen từ chính nước chủ nhà Pháp.
Ngay sau kỳ Paralympic Paris 2024, vận động viên Lê Văn Công đã được Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao thư chúc mừng. Sáng 22/11, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson, thay mặt Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp trao Huân chương Vàng của Bộ cho Lê Văn Công.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình vượt lên nghịch cảnh của anh. Từ những khó khăn ban đầu, anh đã bền bỉ luyện tập để trở thành niềm tự hào của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Anh từng phá kỷ lục thế giới và giành trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng tại 3 kỳ Paralympic liên tiếp. Thành tích tại Paralympic Paris 2024 càng khẳng định bản lĩnh và tinh thần không đầu hàng số phận của anh.
Ông Etienne Ranaivoson chia sẻ: "Lê Văn Công thực sự là biểu tượng của một thế hệ trẻ Việt Nam không chịu bó buộc bởi những giới hạn, dù là về thể chất, điều kiện xã hội hay vật chất. Anh là biểu tượng cho phẩm cách và sự kiên trì của những người khuyết tật. Những người hàng ngày phải vật lộn với bao trở ngại, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những thử thách trên sân vận động".
Lực sĩ Lê Văn Công cho biết: "Hôm nay, được nhận Huân chương cao quý này là niềm tự hào lớn lao với bản thân tôi. Trong cuộc sống này, tôi luôn cố gắng giữ quan điểm rằng bất kỳ điều gì người khác làm được thì mình cũng làm được. Điều đó giúp tôi luôn khát khao, nỗ lực và gặt hái những thành công trong sự nghiệp thể thao cũng như trong cuộc sống".
Tấm Huân chương Vàng hôm nay là sự ghi nhận cho những thành tích và nỗ lực phi thường của vận động viên Lê Văn Công. Hành trình bền bỉ của anh, từ việc phá kỷ lục thế giới đến việc hoàn tất "bộ ba huy chương" Paralympic, không chỉ là niềm tự hào của Thể thao Việt Nam mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng. Anh đã chứng minh rằng, với nghị lực và niềm tin vững vàng, bất kỳ giới hạn nào cũng có thể được vượt qua.
Bên cạnh chương trình trao Huân chương Vàng của Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp, ngài Tổng lãnh sự còn tham dự chương trình Ngày hội Bóng bầu dục Volvic. Đây là sự kiện được khởi xướng bởi François Trinh-Duc, cựu tuyển thủ bóng bầu dục gốc Việt của đội tuyển Pháp và là nhà sáng lập doanh nghiệp xã hội Rugby Cùng Nhau.