Lionel Messi vượt C.Ronaldo về thành tích ghi bàn

Dù thi đấu ít hơn C.Ronaldo tới 150 trận nhưng thống kê cho thấy Lionel Messi vượt ngôi sao người Bồ Đào Nha về số bàn thắng ghi được (không tính phạt đền).

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8 Ligue 1 rạng sáng 19/9, Lionel Messi đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp PSG giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Lyon. Với chiến thắng này, PSG đòi lại vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Ligue 1 từ tay Marseille - đội chỉ có trận hòa 1-1 trong trận tiếp đón Rennes trên sân nhà.

Thống kê cho thấy, với bàn thắng vào lưới Lyon ở vòng 8 Ligue 1 rạng sáng 19/9, siêu sao người Argentina cán mốc 672 bàn thắng trong sự nghiệp, không tính các pha lập công từ chấm 11 m. Chân sút của Paris Saint-Germain chỉ mất 980 trận để ghi được số bàn thắng kể trên.

messi-ghi-ban-1663555199.jpg
Messi có 672 bàn thắng trong sự nghiệp đến thời điểm này (không tính bàn thắng từ chấm penalty)

Trong khi đó, Ronaldo hiện sở hữu 671 bàn thắng (không tính penalty) sau 1.130 trận ra sân. Với 672 bàn thắng, Messi cũng vượt mặt Pele, người cũng có 671 bàn thắng (không tính penalty) trong sự nghiệp.

Cựu danh thủ người Anh, Gary Lineker, tỏ ra kinh ngạc trước thống kê về số bàn thắng không tính penalty của Messi. "Với 672 bàn thắng không tính penalty, Messi vượt lên dẫn trước Ronaldo khi chơi ít hơn 150 trận. Con số này thật điên rồ", chuyên gia bóng đá xứ sương mù bình luận.

Siêu sao mang áo số 30 tiếp tục thể hiện phong độ cao kể từ đầu mùa. Messi chơi nổi bật trong chiến thắng 1-0 của PSG trước Lyon. Anh ghi bàn duy nhất cho đội bóng thủ đô nước Pháp và trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất của PSG bên cạnh Neymar.

Sau 10 trận đấu cho PSG kể từ đầu mùa trên mọi mặt trận, Messi đã ghi được 5 bàn và có 8 kiến tạo. Tại Ligue 1 2022-2023, Messi có 3 bàn và 7 kiến tạo sau 8 vòng đấu. Màn trình diễn ấn tượng từ Messi khiến PSG lên kế hoạch giữ chân cầu thủ đến năm anh 38 tuổi.

"Tôi đã hỏi Messi rằng anh ấy có muốn ở lại không", cố vấn thể thao Luis Campos của PSG xác nhận trên RMC. "Sau đó tôi nói với Lionel Messi rằng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại câu lạc bộ thêm 3 năm". Hợp đồng hiện tại của đội bóng thủ đô Paris với Messi sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2023.

Trong khi đó, nếu tính cả các bàn thắng từ chấm phạt đền, Messi có thêm 103 bàn để cán mốc 775 bàn. Về phía, C.Ronaldo, "ngôi sao" người Bồ Đào Nha ghi đến 174 bàn từ penalty trong sự nghiệp để có tổng cộng 845 pha lập công cho đến thời điểm này.

Kim Anh