Lionel Messi đã tìm lại được nguồn cảm hứng chơi bóng

Siêu sao Lionel Messi đã giải thích cảm giác của anh tại PSG sau khi rời Barcelona vào năm 2021 và lý do mình thăng hoa hơn từ đầu mùa giải này.

Khởi đầu mùa giải 2022-2023 đang diễn ra rất tích cực với Messi. Cầu thủ 35 tuổi có 6 bàn thắng và 8 pha kiến ​​tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường (974 phút) với PSG. Đây là một màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái. Mới đây, anh vừa tiếp tục hồi sinh phong độ xuất sắc đó bằng cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo giúp Argentina thắng Honduras 3-0 ở trận giao hữu trên đất Mỹ hôm thứ sáu.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết rất vui mừng khi "ngôi sao" hàng đầu của ông là Lionel Messi đã tìm lại được nguồn cảm hứng chơi bóng, phát huy phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ: “Như tôi đã nói trước đó, tôi nghĩ rằng PSG đã tìm ra cách chơi phù hợp hơn với Leo, và tôi nghĩ cậu ấy đã hòa nhập tốt hơn trong đội bóng của mình. Chúng tôi rất hạnh phúc với cách mọi thứ hiện đang diễn ra. Điều quan trọng là Leo cảm thấy thoải mái và thích thú khi chơi bóng đá. Cậu ấy cần tận hưởng niềm vui khi chơi cho đội bóng của mình vì điều đó quan trọng. Khi Leo tận hưởng mọi khoảnh khắc trên sân, tất cả chúng ta đều được tận hưởng những trận đấu tuyệt vời. Tôi mong điều này sẽ tiếp tục”.

lionelmessi1-udei-1664092656.jpeg
Messi đang tận hưởng bóng đá trở lại

Kể từ mùa hè năm 2021, sau thương vụ chuyển nhượng gây sốc chứng kiến Messi kết thúc sự nghiệp 21 năm ở Barcelona để đến với PSG, siêu sao 35 tuổi này cũng bước vào giai đoạn sa sút. Cầu thủ 7 lần thắng "Quả bóng Vàng" chỉ ghi 11 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo cho nhà vô địch Ligue 1 trong mùa giải đầu tiên. Và bản thân Messi cũng chia sẻ về mọi thứ sau trận thắng cùng tuyển quốc gia vừa qua: “Tôi hiện đang cảm thấy tốt hơn. Năm ngoái, như tôi đã nói, tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ, tôi không thể tìm lại chính mình. Nhưng lần này thì khác. Tôi trở lại mùa giải mới với tâm lý khác, tôi thích nghi hơn với câu lạc bộ và với phòng thay đồ. Sự thật là tôi đang cảm thấy thích thú trở lại”.

Messi tìm lại phong độ, Argentina đang nối dài mạch trận bất bại lên con số 34. Rõ ràng đây là sự khẳng định đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni chính là một trong những ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch World Cup 2022. Cũng cần nói thêm, đội hình hiện tại của Argentina đang được trang bị thêm tâm lý chiến thắng sau khi giành Copa America 2021, danh hiệu lớn đầu tiên của họ sau 28 năm, cũng như giành Siêu cúp Liên lục địa khi đánh bại nhà vô địch châu Âu, Italia 3-0 hồi tháng 6 - trận đấu mà Mesi chơi rất xuất sắc và có 2 đường kiến tạo.

La Pulga cũng có những chia sẻ về đội tuyển Argentina. "Chúng tôi là một đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải đi từng bước một để có thể giành vinh quang tại World Cup. Chúng tôi đang tận hưởng từng giây phút ở bên nhau và sẵn sàng làm việc nghiêm túc cho mục tiêu lớn", số 10 của Albiceleste nói.

Messi cũng cho biết anh vẫn chưa xác định tương lai của mình. Thỏa thuận của Leo với PSG sẽ hết hạn vào tháng 7/2023 nhưng có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nếu anh muốn. Ở thời điểm hiện tại, Messi chỉ tập trung cho Vòng chung kết World Cup 2022 và giành Cúp vàng cùng đội tuyển Argentina để khép lại sự nghiệp huyền thoại của anh.

Người hâm mộ Argentina hy vọng Messi tránh được chấn thương trước khi đội tuyển của họ bắt đầu chiến dịch World Cup 2022, trận gặp Saudi Arabia vào ngày 22/11, nhưng siêu sao 35 tuổi cho biết anh sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình: “Có rất nhiều trận đấu trong thời gian tới, nhưng bạn cần phải đối mặt với nó như mọi khi. Nếu bạn đang chơi mà nghĩ về World Cup, chú trọng chăm sóc bản thân hoặc cố gắng tránh các pha va chạm, thì cuối cùng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn. Tôi là một trong những người nghĩ rằng khi mọi thứ xảy ra là bởi vì nó sẽ xảy ra. Chúa sẽ che chở bạn, sẽ không có gì xảy ra với bất kỳ ai”.

Messi sẽ có trận đấu tiếp theo cùng đội tuyển Argentina gặp tuyển Jamaica vào sáng thứ Tư (ngày 28/9) tới. Sau đó, anh sẽ trở lại PSG để đối mặt với lịch thi đấu rất dày vào tháng 10 và tháng 11.

Bảo Ngọc