Lê Tú Chinh lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận tin không vui từ đương kim vô địch SEA Games nội dung 100m nữ Lê Tú Chinh khi cô bị chấn thương, lỡ cơ hội tranh huy chương vàng cự ly chạy 100m, 200m nữ trên sân nhà.

tu-chinh-2-1650996879.jpg
Lê Tú Chinh lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: “Đã lên kế hoạch cùng cô học trò Lê Tú Chinh ra Hà Nội từ 5/5 để chuẩn bị cho SEA Games 31 và đã đăng ký 2 nội dung chạy 100m, 200m. Tuy nhiên, Tú Chinh bị chấn thương cách đây nửa tháng khi tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cùng học trò đã đi khám nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các bác sĩ chẩn đoán Tú Chinh bị chấn thương sụn chêm đầu gối và cần phải điều trị. Vì thế, Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì đã cận kề”.

Đây là thông tin không vui với người hâm mộ điền kinh Việt Nam. Tú Chinh được xem là "nữ hoàng" cự ly ngắn của Đông Nam Á, sau khi đàn chị Vũ Thị Hương nghỉ thi đấu. Cô từng giành 3 huy chương vàng vàng ngay lần đầu tiên dự SEA Games năm 2017, ở nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nữ. Tú Chinh là nữ tuyển thủ số 1 đội tuyển điền kinh Việt Nam trong cự ly ngắn (100m, 200m), hơn nữa, cô đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung 100m, nên được đặt nhiều kỳ vọng tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam kiêm phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) - cho biết, đã được báo Ban huấn luyện về trường hợp chấn thương của Lê Tú Chinh. “Tú Chinh đang được thăm khám để kiểm tra tình trạng chấn thương. Nếu không kịp hồi phục, cô sẽ phải vắng mặt ở SEA Games lần này. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Tú Chinh và huấn luyện viên Thanh Hương dù rất tiếc khi cô lỡ cơ hội thi đấu trên sân nhà”.

tu-chinh-3-1650996879.jpg
Tú Chinh được xem là nữ hoàng cự ly ngắn của Đông Nam Á, sau khi đàn chị Vũ Thị Hương nghỉ thi đấu

Ở SEA Games 30 năm 2019, Lê Tú Chinh xuất sắc bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung 100m trước đối thủ rất mạnh Kristina Knott (Philippines). Nếu tham dự SEA Games 31 lần này, Tú Chinh lần nữa sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Kristina Knott - người đang có thông số thành tích tốt hơn Tú Chinh trong thời gian gần đây.

Lê Tú Chinh là vận động viên xuất sắc của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Trước đó, cô từng giành cả 2 huy chương vàng cự ly 100m, 200m tại SEA Games 29 năm 2017.

SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Lê Tú Chinh nỗ lực vượt qua vận động viên Marie Knott (người Mỹ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển điền kinh Philippines) để giành huy chương vàng cự ly 100m với thành tích 11 giây 54.

Mới đây nhất tại giải điền kinh vô địch quốc gia diễn ra tháng 12/2021, Lê Tú Chinh chưa có phong độ tốt bởi cô mất một thời gian dài không thể tập luyện vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù vậy tại SEA Games 31, Lê Tú Chinh vẫn là "nữ hoàng" được chờ đợi và hy vọng có thể giúp điền kinh Việt Nam giành 1 đến 2 huy chương vàng tại Đại hội.

Điền kinh là bộ môn thành công nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 với 16 tấm huy chương vàng. Tại Đại hội năm nay, đội tuyển đề ra chỉ tiêu giành được số huy chương vàng tương tự để lần thứ ba liên tiếp chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á, sau rất nhiều năm đứng sau Thái Lan.

Đ.H