Tham dự Lễ tiếp nhận có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Dự - Phó Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, ông Nguyễn Danh Ngà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam; ông Trần Đức Thọ - Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam; bà Morakot Janemathukorn - Công sứ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cùng các cán bộ Hiệp hội Paralympic Việt Nam, thành viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, Đại sứ quán Thái Lan đã kết nối với các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tổ chức quyên góp, thiện nguyện ủng hộ cho hoạt động của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đặc biệt, Đại sứ quán Thái Lan vừa tổ chức giải Bowling thiện nguyện tại Roal City - Hà Nội để kêu gọi sự đóng góp ủng hộ cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Thông qua giải đấu này, Ban tổ chức đã kêu gọi được gần 96 triệu đồng ủng hộ cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Tại buổi tiếp, bà Công sứ Morakot Janemathukorn cho biết, Việt Nam và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN và các tổ chức tiểu vùng khác. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 đến nay, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thể thao. Hiện nay, hơn 100.000 người Thái Lan gốc Việt đang sinh sống ở Thái Lan đã có những đóng góp quan trọng, là cầu nối hỗ trợ cho mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan, góp phần cho sự phát triển xuyên quốc gia. Việt Nam và Thái Lan có 13 cặp tỉnh/thành thiết lập quan hệ kết nghĩa, quan hệ hữu nghị; trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Bangkok, giúp tăng cường mối liên kết giữa hai quốc gia. Việt Nam và Thái Lan là 2 quốc gia có mối quan hệ hợp tác thân thiết, hữu nghị tốt đẹp. Người dân Thái Lan và người dân Việt Nam đều có tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ.

Thay mặt Hiệp hội Paralympic Việt Nam, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã chân thành cảm ơn Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ông Huỳnh Vĩnh Ái rất xúc động và vui mừng trước sáng kiến tổ chức giải Bowling thiện nguyện của Đại sứ quán Thái Lan. Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam cũng khẳng định sẽ sử dụng số tiền đã quyên góp được một cách minh bạch, rõ ràng, đúng mục đích.
“Việt Nam và Thái Lan là hai nước có nền văn hoá tương đồng, người dân 2 nước đều nhân hậu, biết sẻ chia như bà Công sứ đã nói. Chúng tôi tin rằng, qua đây sẽ củng cố thêm mối quan hệ song phương và đa phương giữa thể thao 2 nước nói chung và thể thao người khuyết tật nói riêng. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với sự quan tâm của Chính phủ Thái Lan, thể thao người khuyết tật Thái Lan sẽ thành công hơn nữa”, ông Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh.