Lê Quang Liêm dừng bước ở bán kết giải cờ Nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022

Rạng sáng 24/9 (theo giờ Việt Nam), kỳ thủ số 1 Việt Nam, Lê Quang Liêm đã thua chung cuộc 2-4 trước đương kim vô địch Ấn Độ, Arjun Erigaisi ở bán kết giải cờ Nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022.

Julius Baer Generation Cup là giải thuộc hệ thống của Champions Chess Tour 2022 với sự tham dự của 16 cao thủ. Ở vòng đấu bảng, Quang Liêm xếp hạng 6 và giành được một suất vào tứ kết. Tại tứ kết, Quang Liêm đã hạ kỳ thủ người Mỹ Hans Niemann để giành vé vào bán kết, đối đầu nhà vô địch Ấn Độ Arjun Erigaisi.

co-vua-1-1664001768.jpeg
Lê Quang Liêm đã thua chung cuộc 2-4 trước đương kim vô địch Ấn Độ, Arjun Erigaisi ở bán kết giải cờ Nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022

Ở độ tuổi 19, Arjun Erigaisi đã là đương kim vô địch Ấn Độ và đang xếp hạng 19 thế giới với Elo 2.731. Chàng trai quê vùng Telangana thi đấu rất tốt tại Generation Cup với thành tích xếp thứ tư vòng bảng và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch sáng giá. Arjun Erigaisi từng đánh bại chính Lê Quang Liêm ở vòng bảng và có lợi thế tâm lý trước màn tái đấu với kỳ thủ Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa Quang Liêm và Arjun Erigaisi diễn ra vô cùng quyết liệt. Ngay ở ván cờ Nhanh đầu tiên, Lê Quang Liêm và Arjun Erigaisi bất phân thắng bại sau 35 nước đi.

Sau ván đầu tiên bất phân thắng bại, Arjun Erigaisi đã vượt lên nhờ chiến thắng ở ván thứ hai sau 41 nước cờ căng thẳng. Dù rất nỗ lực nhưng Quang Liêm vẫn không thể tìm được chiến thắng ở ván thứ ba trước lối chơi kín kẽ của kỳ thủ Ấn Độ.

Với lợi thế dẫn điểm, Arjun Erigaisi chủ động hòa với Quang Liêm ở ván 3, đẩy kỳ thủ số 1 Việt Nam vào thế phải thắng ở ván 4 mới còn cơ hội. Vào thế chân tường, Quang Liêm có ván đấu bùng nổ, giành chiến thắng trước đối thủ chỉ sau 32 nước đấu trí.

co-vua-2-1664001768.jpeg
Kết quả vòng bán kết Julius Baer Generation Cup 2022

Quang Liêm buộc phải thắng khi cầm quân đen ở ván thứ tư, và anh tiếp tục đẩy cao tốt cánh vua. Lần này, kỳ thủ 31 tuổi đã phá được thành đối phương, và đạt ưu thế thắng ngay từ trung cuộc. Những đòn phối hợp tốt giúp anh thắng ván này sau 32 nước cờ.

Hòa 2-2 sau 4 ván cờ nhanh, theo quy định, Lê Quang Liêm cùng Arjun Erigaisi phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break cờ Chớp.

Nhà vô địch cờ Chớp thế giới 2013 được đánh giá cao ở cờ Chớp, nhưng Erigaisi cũng không phải hạng xoàng ở thể loại này. Kỳ thủ Ấn Độ đang đứng thứ 14 thế giới theo Elo cờ Chớp, còn Quang Liêm chỉ đứng thứ 62. Diễn biến hai ván cờ Chớp cho thấy sự chênh lệch đó.

Quang Liêm cầm quân trắng ở ván tie-break đầu tiên, đưa về trung cuộc cân bằng. Do cố gắng tìm cách thắng, kỳ thủ đang định cư ở Mỹ mạo hiểm đẩy tốt cánh vua nhưng tự làm yếu thành. Erigaisi tận dụng triệt để sai lầm này để dẫn trước một lần nữa.

co-vua-3-1664002061.jpg
Dừng bước tại bán kết, Quang Liêm nhận 11.500 USD tiền thưởng

Buộc phải thắng ở ván cờ Chớp thứ hai cầm quân đen, Quang Liêm có ưu thế nhỏ ở trung cuộc, nhưng không chuyển hoá được thành ưu lớn. Trong thế cờ phức tạp, Erigaisi xử lý tốt hơn bằng cách bảo vệ tốt thông, rồi đưa hậu và xe xuống hàng tám tấn công vua khiến Quang Liêm phải xin thua.

Chiến thắng chung cuộc 4-2 thuộc về Arjun Erigaisi để giành quyền vào chơi trận chung kết giải cờ Nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022. Đối thủ của Arjun Erigaisi ở trận chung kết sẽ là Vua cờ Magnus Carlsen- người đã giành chiến thắng 3-1 ở trận bán kết còn lại trước Vincent Keymer.

Trong khi đó, Quang Liêm sẽ dừng bước tại bán kết, kỳ thủ Việt Nam nhận 11.500 USD tiền thưởng. Trong ba chặng thường đã chơi ở Champions Chess Tour 2022, Quang Liêm vẫn chưa vô địch dù đều vào tới ít nhất tứ kết. Anh đang đứng thứ tư ở Tour, với tổng tiền thưởng 95.500 USD, sau Carlsen, Praggnanandhaa Rameshbabu và Jan-Krzysztof Duda.

Generation Cup 2022 là giải thường thứ 5 trong chuỗi giải Champions Chess Tour. Giải có 16 kỳ thủ tham dự, đấu theo thể thức cờ nhanh do Vua cờ Carlsen khởi xướng. Giải gồm 2 chặng, vòng loại từ ngày 18 đến 21/9 và vòng knock-out từ 22 tới 25/9.

Đức Hải