Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023

Sáng 27/5, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023. Đây là hoạt động thường niên do Vụ Thể dục thể thao Quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao) khởi xướng, với sự đồng hành của nhãn hàng Nestle MILO thuộc Công ty Nestle Việt Nam.

buoi-le-1685182998.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Đến dự Lễ khai mạc về phía Trung ương có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh cùng hơn 3.000 thanh thiếu nhi, học sinh và người dân thành phố Đà Lạt.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, những năm qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể phát động, triển khai nhiều phong trào thể dục thể thao gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nhằm cụ thể hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Trong đó, chú trọng giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi, hưởng ứng phong trào Olympic quốc tế...

ong-cuong-1685183049.jpg
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cả nước vẫn còn nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em chưa được bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước còn nhiều. Nguyên nhân do còn nhiều đơn vị, trường học, xã phường còn thiếu cơ sở vật chất, sân bãi, thiếu điểm vui chơi cho trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; sự quan tâm của các cấp chính quyền một số địa phương, các thành viên trong gia đình về quyền trẻ em được vui chơi, giải trí chưa đầy đủ...

Tại buổi Lễ, ông Hoàng Đạo Cương đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi. Thông qua sự kiện này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước.

anh-bam-nut-1685183116.jpg

Sau Lễ phát động này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong rằng mỗi người dân, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ tích cực tập luyện thể dục thể thao và môn bơi mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè của mình cùng tập luyện thể dục thể thao và trang bị kiến thức, kỹ năng bơi phòng chống đuối nước.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Lâm Đồng là tỉnh có diện tích ao hồ, sông, suối rất lớn, hàng năm thường xuyên xảy ra các đợt mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em. Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2023 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với thiếu nhi cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trong hè nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu được vui chơi giải trí, bồi dưỡng các kỹ năng, hướng các cháu tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa xã hội, nhân văn".

tung-qua-1685183211.jpg
 Bà Trần Thị Chính - đại diện Nestlé MILO trao quà cho các đơn vị, trường học

Chia sẻ chung tầm nhìn với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, Lễ phát động là một trong nhiều hoạt động đồng hành, truyền cảm hứng về thể thao mà Nestlé MILO tích cực hưởng ứng trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam, chung tay trong nhiều sân chơi thể thao với vai trò là nhà tài trợ về công tác tổ chức, sữa và nước uống cho giải đấu.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - phát biểu tại Lễ phát động: “Tập luyện thể dục thể thao nói chung cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước nói riêng là mục tiêu mà các cơ quan, ban, ngành hướng đến. Lễ phát động cũng là cơ hội để các em tham gia thi đấu, trau dồi kỹ năng bơi và cứu đuối, rèn luyện sức khỏe và ý chí bền bỉ thông qua thể thao. Để giải đấu tổ chức thành công, không thể thiếu sự chung tay và nỗ lực của các cơ quan ban ngành địa phương và các doanh nghiệp như Nestlé MILO, thúc đẩy sự phát triển của các chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam”.

huon-ung-1685183352.jpg
Các em học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng ngay sau Lễ phát động

Bà Philomena Tan - Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa (Công ty Nestlé Việt Nam) - chia sẻ: “Đồng hành cùng các hoạt động dạy trẻ chống đuối nước trong nhiều năm nay, Nestlé MILO mong mỏi ngày càng có nhiều học sinh được rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và hình thành ý chí bền bỉ thông qua những trải nghiệm thi đấu, luyện tập, đặc biệt là biết cách phòng, chống đuối nước và cứu đuối an toàn. Đó cũng chính là mục tiêu mà Nestlé MILO gửi gắm trong hành trình chung tay cùng các bậc phụ huynh, các Bộ, Ngành, liên quan hướng tới một thế hệ trẻ Việt Nam năng động".

Ngay sau buổi Lễ, các em sẽ được tham gia các hoạt động giao lưu; tìm hiểu về thể dục thể thao và các trò chơi vận động, trò chơi dân gian nhằm trang bị kiến thức về tác dụng của luyện tập thể dục thể thao đối với nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc cho thế hệ trẻ; thi kỹ năng bơi an toàn, cứu nước an toàn.

Mai Anh