Lào Cai chủ trì Hội nghị Xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng - Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Festival tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh với chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc”, chiều 6/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng - Thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ doanh nghiệp du lịch, báo chí.

dl1-1680845562.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Việt Phong

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” là sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng: Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Thành Phố Hồ Chí Minh với mục đích quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. Qua đó, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch; xây dựng thương hiệu Festival độc đáo, giàu bản sắc, mang tầm khu vực và quốc tế; phát triển đột phá kinh tế du lịch trên cơ sở khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phong phú của các dân tộc.

dl2-1680845562.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Việt Phong

Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh năm 2023, với chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” gắn với Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19, năm 2023. Đây là sự kiện mở đầu cho những sự kiện xúc tiến du lịch năm 2023 của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

dl3-1680845562.jpg
Lào Cai tham dự với vai trò chủ trì hội nghị. Ảnh Việt Phong

Tại hội nghị, các địa phương tiến hành xúc tiến, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch đặc sắc và chương trình, nội dung hấp dẫn năm 2023 của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; Lào Cai giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Lào Cai là tỉnh nằm trong khối hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh, luôn đề cao liên kết – hợp tác với các địa phương và quốc tế để phát triển du lịch. Phấn đấu năm 2023, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

dl4-1680845562.jpg
Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị. Ảnh Việt Phong

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết: Với quan điểm nhất quán luôn coi trọng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, coi trọng hợp tác liên kết phát triển du lịch là xu thế tất yếu của ngành du lịch, báo chí truyền thông là những người bạn tin cậy, đối tác truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất những nét đẹp, tiềm năng, sức hút của du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng, trong khuôn khổ hội nghị, với vai trò là tỉnh chủ trì, Lào Cai mong muốn các tỉnh sẽ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, để xúc tiến quảng bá, chung tay phát triển du lịch đạt kết quả cao nhất.

Trong khuôn khổ Festival tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh với chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” diễn ra từ ngày 6 - 9/4 sẽ có các hoạt động: Trưng bày tinh hoa Tây Bắc thông qua điểm đến, trình diễn nghề truyền thống, bản sắc văn hoá, con người Tây Bắc; giới thiệu quà tặng Tây Bắc; giới thiệu các trò chơi truyền thống; biểu diễn nghệ thuật khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc”; trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Tinh hoa trang phục Tây Bắc”; giới thiệu về văn hóa người Lự (Lai Châu).