Đoàn công tác VFF do ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia có ông Nguyễn Hiền Lương - Trưởng Ban Kiểm tra; ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và Tổ chức thành viên cùng đại diện các phòng chức năng. Tiếp đoàn về phía địa phương có ông Ngô Bé - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; ông Vương Thanh Trung - Tổng Thư ký cùng các nhân sự thường trực và đại diện ban trọng tài, chuyên môn.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo khái quát về bức tranh hoạt động thời gian qua. Bên cạnh việc duy trì các sân chơi phong trào và học đường, địa phương đã tạo được dấu ấn đặc biệt với người hâm mộ trong và ngoài nước thông qua Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp.

Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2026, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp sẽ cùng VFF đăng cai tổ chức Festival Bóng đá nữ trẻ tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đây cũng là giai đoạn địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi hoàn tất việc hợp nhất đơn vị hành chính.
Thay mặt Thường trực BCH VFF, ông Nguyễn Quốc Hội ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực bám biển của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp trong việc giữ lửa phong trào, đóng góp bền bỉ cho dòng chảy chung của bóng đá nước nhà. Ông Nguyễn Quốc Hội khẳng định, Đồng Tháp là chiếc nôi truyền thống mạnh của cả nước với hệ thống đào tạo trẻ giàu thành tích, từng sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho các cấp đội tuyển quốc gia.
Trước bước ngoặt lịch sử sau khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo VFF yêu cầu Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp cần dồn lực chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ mới vào tháng 7 tới, tinh gọn bộ máy và chọn ra những gương mặt thực sự có tâm, có tầm. VFF cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho địa phương trong công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý cũng như phát triển các mảng bóng đá nữ, học đường và bóng đá trẻ.
Thay mặt bóng đá Đất Sen hồng, ông Ngô Bé - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp - gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của VFF. Ông Ngô Bé nhìn nhận, những quả ngọt của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế thời gian qua chính là minh chứng cho một chiến lược đi đúng hướng của cơ quan đầu não.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp bày tỏ góc nhìn về giá trị của cuộc gặp: “Các chuyến thăm và làm việc trực tiếp như thế này là hoạt động vô cùng thiết thực. Nó không chỉ làm tăng cường sự gắn kết giữa VFF với các địa phương, mà còn tạo cơ hội để các đơn vị thành viên phản ánh kịp thời những khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển sát sườn. Từ những định hướng và sự hỗ trợ của VFF, chúng tôi sẽ nâng cao được hiệu quả phối hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng bộ cho bóng đá nước nhà ngay từ gốc rễ”.
Chương trình thăm và làm việc với các liên đoàn thành viên là hoạt động thường niên mang tính chiến lược của VFF. Việc sâu sát với cơ sở giúp cơ quan quản lý nắm chắc thực tế, lắng nghe tâm tư để đưa ra những giải pháp hỗ trợ "đúng thầy, đúng thuốc". Đây là bước đi then chốt nhằm phát triển toàn diện từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường cho đến bệ phóng bóng đá thành tích cao trên phạm vi toàn quốc.