Giải cờ Vua thiếu nhi thế giới 2022: Kỳ thủ Đinh Nho Kiệt xếp hạng 7

Ngày 27/9, giải cờ Vua thiếu nhi thế giới 2022 đã khép lại sau 11 ván đấu tại thành phố Batumi - Georgia. Thắng một mạch 6 ván đấu mở màn cũng như giành đến 8/10 điểm tối đa sau 10 ván, kỳ thủ nhí Đinh Nho Kiệt vẫn không thể tranh chấp ngôi vô địch lứa tuổi U12 khi để thua Kiện tướng FIDE Mamedov Edgar (Kazakhstan), qua đó xếp hạng 7 chung cuộc bảng U12 nam.

Trước khi bước vào ván đấu thứ 11 và cũng là ván cuối cùng giải, niềm hy vọng giành huy chương của đội tuyển cờ Vua Việt Nam chỉ được kỳ vọng vào Đinh Nho Kiệt ở bảng U12 nam.

co-vua-2-1664345669.jpg
Đinh Nho Kiệt (áo vàng) đua tranh ngôi vô địch lứa tuổi U.12 mở rộng giải thiếu nhi thế giới với kỳ thủ Nga Uskov Artem

Sau 10 ván đã đấu, Đinh Nho Kiệt được 8 điểm (8 thắng, 2 thua), cùng bằng điểm với Vaz Ethan (Ấn Độ) và Movahed Sina (Iran) nhưng kém chỉ số phụ. Vận động viên dẫn đầu là Kiện tướng FIDE người Nga - Uskov Artem (9 điểm).

Tiếc rằng giữa lúc đang tràn trề hy vọng chiến thắng, Đinh Nho Kiệt (Elo 1.977) đã không thể đua tranh sòng phẳng ở ván đấu quan trọng trước hạt giống số 1 - kiện tướng FIDE người Nga Uskov Artem (Elo2.377) và bất ngờ "sẩy chân" ở cuộc chạm trán với kỳ thủ Ấn Độ Vaz Ethan (1.885). Rơi xuống vị trí thứ tư trước ván đấu chót diễn ra chiều tối 27/9, Đinh Nho Kiệt thua tiếp Edgar Mamedov (Kazakhstan, Elo 2.313), mất luôn cơ hội tranh chấp ngôi á quân.

Với việc thua ván thứ 3 tại giải và được 8 điểm/11 ván chung cuộc, Đinh Nho Kiệt tụt xuống xếp hạng 7. Huy chương vàng bảng U12 nam thuộc về Uskov Artem (9,5 điểm) - đã hòa Movahed Sina (Iran) ở ván 11. Sina (8,5 điểm) giành huy chương bạc do cùng bằng điểm nhưng hơn chỉ số phụ so với Besou Hussain (Đức, giành huy chương đồng). Nurgaliyev Sauat (Kazakhstan, 8,5 điểm, đã thắng kỳ thủ Ấn Độ Vaz Ethan ở ván cuối) xếp hạng 5.

Cùng thi đấu tại bảng U12 với Đinh Nho Kiệt, Đầu Khương Duy (Elo 2026) cầm quân đen đã thắng Villa Tornero Alex (Tây Ban Nha) ở ván 11. Với 7,5 điểm/11 ván, Khương Duy xếp hạng 15/150 chung cuộc.

Kết quả chung cuộc các bảng đấu khác có sự tham dự của các kỳ thủ Việt Nam

Bảng U8 nam, Nguyễn Trường An Khang đã thắng Xing Zeqi (Australia) ở ván cuối để giành được 7,5 điểm/11 ván, qua đó xếp hạng 15/150.

Bảng U10 nam, Nguyễn Văn Nhật Linh thắng Lee Chase (Hàn Quốc) ở ván 11, qua đó giành được 5 điểm/11 ván, xếp hạng 103/150.

Bảng U8 nữ, Phạm Như Ý thắng Tselmuun Ider (Mông Cổ) ván 11, qua đó giành được 7,5 điểm/11 ván, xếp hạng 8. Cũng thi đấu bảng đấu này, Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh thắng Milner Romi (Mỹ) ở ván 11, được 6,5 điểm/11 ván, xếp hạng 26/83.

Bảng U10 nữ, Trần Lê Vy thắng Zavivaeva Kristina (Nga) ở ván 11, qua đó được 8 điểm/11 ván, xếp hạng 7, cùng bằng điểm với 4 kỳ thủ xếp trên nhưng đứng sau do kém chỉ số phụ. Cũng góp mặt ở bảng U10 nữ, Tống Thái Hoàng Ân thắng Mirzakhani Bahar (Iran) ván 11, được 7,5 điểm/11 ván xếp hạng 9/101.

Giải cờ Vua thiếu nhi thế giới diễn ra từ ngày 16 đến 27/9 quy tụ 535 kỳ thủ nam, nữ ở các lứa tuổi U8, U10 và U12 đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong lịch sử cờ Vua Việt Nam, 8 kỳ thủ từng giành ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn ở lứa tuổi của mình gồm: Đào Thiên Hải (U16, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 nữ, 1994), Hoàng Thanh Trang (U20 nữ, 1998), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, 2000), Lê Quang Liêm (U14, 2005), Trần Minh Thắng (U8, 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10 năm 2012 và U12 năm 2014), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U8 nữ, 2015).

P.L