Sáng 20/12, chương trình giao lưu diễn ra sôi nổi tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, quy tụ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng đông đảo nhà văn, nhà nghiên cứu và bạn đọc mọi lứa tuổi. Các hoạt động ký tặng, trao giải cuộc thi Viết và Vlog không chỉ ôn lại ký ức mà còn lan tỏa giá trị bộ sách đến thế hệ mới.

Ra mắt tập đầu “Nhà ảo thuật” ngày 5/12/1995, “Kính vạn hoa” nhanh chóng tạo cơn sốt xuất bản với 54 tập, gần 200 nhân vật. Thế giới học đường hóm hỉnh của bộ ba Quý ròm - nhỏ Hạnh - Tiểu Long phản ánh chân thực niềm vui, nỗi buồn tuổi mới lớn, tình bạn và bài học nhân sinh giản dị.

Với lối viết trong sáng, hài hước, giàu cảm xúc, bộ sách được ví như “những cuốn sách tâm lý tuổi học trò”. Nhà văn Văn Hồng nhận định, tác phẩm khắc họa tinh tế sinh hoạt học đường, từ cách học tập đến rung động đầu đời, giúp trẻ em “nhìn thấy chính mình để lớn lên”.

Ra đời trong bối cảnh văn học thiếu nhi đổi mới những năm 1990, “Kính vạn hoa” là bộ truyện dài đầu tiên phát hành định kỳ tại Việt Nam, kéo dài 15 năm với chất lượng ổn định. Nhà thơ Trần Đăng Khoa khen ngợi cách Nguyễn Nhật Ánh tránh lối giáo huấn, tôn trọng thế giới nội tâm trẻ em - phương pháp giáo dục tinh tế nhất.

Suốt 30 năm, bộ sách liên tục tái bản, chuyển thể thành phim truyền hình (2005-2008) và phim điện ảnh (2024), chinh phục cả độc giả trưởng thành lẫn trẻ nhỏ. Nhân kỷ niệm, NXB Kim Đồng ra mắt “Nguyễn Nhật Ánh và Kính vạn hoa - Chuyện từ A đến Z” cùng 9 boxset trọn bộ 54 tập thiết kế hiện đại, giữ nguyên tinh thần gốc.

Ba mươi năm trôi qua, “Kính vạn hoa” không chỉ bán chạy mà còn là biểu tượng tuổi thơ Việt Nam, nơi giai điệu học trò mãi ngân vang, truyền cảm hứng qua thế hệ.