Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm) từ nhiều năm nay đã là địa chỉ yêu thích của người chơi cờ Thủ đô, đặc biệt là cờ tướng, cờ vua. Đặc sản “Kỳ đài” Hồ Gươm là một trong những điểm nhấn của câu lạc bộ và mang đến một lựa chọn đầy thú vị cho người đam mê cờ cả trong và ngoài nước.
"Kỳ đài" (là cách gọi tắt không gian chơi cờ, thưởng thức các ván cờ hay) Hồ Gươm được xem là hoạt động chính của câu lạc bộ trong hơn 5 năm qua, góp phần thu hút khách đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tạo sân chơi cho những người yêu cờ. Ở đó là các hoạt động giao đấu cờ giữa các kỳ thủ thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ; giới thiệu về những kỳ thủ nổi tiếng cả ở môn cờ tướng, cờ vua, cờ vây, trong đó chủ yếu là cờ tướng, cờ vua. Cho đến ngày đầu tháng 4 này, đã có 205 “Kỳ đài” Hồ Gươm được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến (để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch).
Những người có trách nhiệm ở Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm vẫn còn nhớ về nhớ về cuộc hội thảo về quy hoạch hồ Hoàn Kiếm diễn ra năm 2016. Khi ấy, ông Lưu Đức Hải - nguyên vận động viên cờ tướng, cờ vua kỳ cựu của Hà Nội, nguyên là Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - đã trình bày 10 vấn đề. Trong đó, có việc phải đánh thức những giá trị về cờ tướng, cờ vua quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, địa chỉ 36 Hàng Trống chính là nơi đầu tiên ra đời Câu lạc bộ Cờ vua Việt Nam. Còn ven hồ Hoàn Kiếm, phía đầu đường Lê Thái Tổ là địa chỉ quen thuộc với những người yêu thích cờ tướng Hà Nội. Chính từ nơi đây, nhiều cao thủ đã xuất hiện và làm rạng danh cờ tướng Hà thành…
Cũng từ ý kiến của ông Lưu Đức Hải mà lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khi ấy, trong đó có Chủ tịch UBND quận Dương Đức Tuấn (hiện là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) đã tạo điều kiện để cho ra đời Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm vào ngày 22-1-2017, rồi sau đó là sự ra đời của "kỳ đài" Hồ Gươm, góp phần tạo nên một sân chơi giàu ý nghĩa ở không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Trong 205 lần “kỳ đài” Hồ Gươm được tổ chức, không ít lần phải tổ chức theo hình thức trực tuyến để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 cũng như giữ mạch sống cho “kỳ đài”.
Ông Lưu Đức Hải - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm, hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xây dựng và đô thị - kể rằng, từ khi câu lạc bộ tạm dừng hoạt động trực tiếp từ cuối tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, những người có trách nhiệm đã tổ chức được hàng chục "kỳ đài" Hồ Gươm theo cách thức phát video trên youtube, Facebook trong đó chủ yếu là giới thiệu những ván cờ hay, những ván cờ của thành viên câu lạc bộ với kỳ thủ khác, những kỳ thủ cờ tướng, cờ vua nổi tiếng trong nước và thế giới. Và đi kèm việc giới thiệu các ván đấu không thể thiếu việc phân tích các nước đi của các bình luận viên có tiếng như Mai Quý Lân (cờ tướng), Lã Mạnh Tuấn (cờ vua). Từ đó, càng tăng sức hút của các lần tổ chức "kỳ đài" Hồ Gươm… Ông Nguyễn Anh Tuấn (Lạc Long Quân, Hà Nội) kể rằng, chính những ngày ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của ông bớt nhàm hơn khi theo dõi các “kỳ đài” Hồ Gươm…
Cũng trong những ngày không thể tổ chức "kỳ đài" Hồ Gươm trực tiếp để phòng, chống dịch, câu lạc bộ cũng tổ chức thi đấu giao lưu giữa các kỳ thủ thuộc Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm với những kỳ thủ khác tại nhiều địa bàn như ở Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Sơn Tây...
Hơn 5 năm sau ngày thành lập, có những giai đoạn gặp khó khăn do dịch COVID-19, có thể khẳng định, những người có trách nhiệm đã thành công duy trì hoạt động của một sân chơi thú vị cho những người đam mê cờ, đặc biệt là cờ tướng, cờ vua. Và khi Hà Nội đã trở lại “bình thường mới”, những "kỳ đài" Hồ Gươm theo hình thức trực tiếp lại được tổ chức, thu hút hàng trăm lượt người tham gia.
Dịp SEA Games 31 đang đến gần, ông Lưu Đức Hải và các cộng sự lại đang ấp ủ những kế hoạch tổ chức “kỳ đài” Hồ Gươm với mong muốn thu hút sự tham gia của thật nhiều cổ động viên nước ngoài đến cổ vũ các vận động viên thi đấu kết hợp tham quan, khám phá Hà Nội trong đó có không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Và xa hơn là mong muốn hình thức “kỳ đài” sẽ lan tỏa tới nhiều địa phương khác ở Hà Nội cũng như cả nước.