Kinh Bắc Bắc Ninh chiêu mộ 2 ngoại binh Thái Lan cho giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2022

Để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2022 tới đây, được biết, câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh đã chiêu mộ 2 ngoại binh là những cái tên quen thuộc đến từ Thái Lan.

bong-chuyen-2-1653633427.jpg
Đối chuyền Chompunuch Chitsabai đầu quân cho Kinh Bắc Bắc Ninh 

Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định cho ngoại binh có mặt tại giải vô địch Bóng chuyền quốc gia, các đội bóng đã lên kế hoạch để kết nạp những thành viên ngoại để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Khi giải vô địch quốc gia 2021 kết thúc, Đinh Thị Thúy đã nói lời chia tay với Kinh Bắc Bắc Ninh để gia nhập Ninh Bình Doveco. Ngoài ra, đội bóng Bắc Ninh cũng mất thêm một số trụ cột trước thềm giải đấu mới.

Để bổ sung thêm về mặt lực lượng cũng như về chất lượng chuyên môn cho giải vô địch quốc gia 2022 diễn ra vào tháng 7 tới đây, Kinh Bắc Bắc Ninh đã hoàn tất thủ tục với 2 ngoại binh người Thái Lan đó là phụ công Chitaporn Kamlangmak và đối chuyền Chompunuch Chitsabai.

Phụ công Chitaporn Kamlangmak sinh năm 1996, cô hiện đang hoạt động tại câu lạc bộ Kurobe AquaFairies tại giải V. Leagues Nhật Bản và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

Chitaporn Kamlangmak sở hữu chiều cao nổi bật (1m85) cùng tầm bật trên 3m và lối đánh nhanh nhẹn.

Năm 2019, chân dài này đã lọt vào danh sách thi đấu siêu sao Hàn Quốc - Thái Lan. Bên cạnh đó, nhan sắc của Chitaporn Kamlangmak cũng được người hâm mộ chú ý.

Đối chuyền Chompunuch Chitsabai sinh năm 1999, hiện đang hoạt động tại câu lạc bộ Khonkaen Star VC (Thái Lan). Cô nàng sở hữu chiều cao 1m77 với những miếng đánh nhanh, dứt khoác và rất hiểm hóc.

Ở mùa giải vô địch quốc gia 2021, đội bóng xứ Quan họ thi đấu khá bết bát và xếp thứ 9 chung cuộc. Với việc bổ sung 2 ngoại binh khá chất lượng từ Thái Lan, Kinh Bắc Bắc Ninh tới đây sẽ cải thiện được những yếu điểm về mặt đội hình của mình và trước mắt là mục tiêu trụ hạng tại mùa giải được dự đoán sẽ rất khốc liệt này.

Trước đó, đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng đã trình làng đối chuyền số 1 của đội tuyển quốc gia Cameroon. Chân dài sinh năm 1993 này đã từng tham gia giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2014 tại Ý và Olympic Rio 2016.

Đ.H