Kiện Tường và Yến Nhi tham dự giải Billiard carom 3 băng nữ vô địch thế giới 2022

Tối nay (20/9), 2 cơ thủ Phùng Kiện Tường và Nguyễn Hoàng Yến Nhi sẽ bước vào tranh tài tại giải Billiard carom 3 băng nữ vô địch thế giới lần thứ 10 năm 2022 tại Heerhugowaard (Hà Lan).

bi-a-1-1663655447.jpg
Cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi nằm ở bảng H có Arzu Gok người Thổ Nhĩ Kỳ với Marianne Mortensen của Đan Mạch

Bên cạnh 2 đại diện của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Phùng Kiện Tường thì những cơ thủ còn lại có đương kim vô địch người Hà Lan, Therese Klompenhouwer cùng các đồng hương Karina Jetten, Daisy Werdekker và Mirjam Plum.
Charlotte Sörensen và Marianne Mortensen đều của Đan Mạch; Jieun Han và Shin Young Lee thuộc Hàn Quốc; Yuko Nishimoto và Noriko Fukao đến từ Nhật; Arzu Gok người Thổ Nhĩ Kỳ; Estela Cardoso người Tây Ban Nha; Irena Michalkova người Séc; Jaimie Buelens người Bỉ; Magali Declunder người Pháp; Natascha Al Mamar người Áo; Katja Titze người Đức; Jackeline Perez người Peru cùng 4 cơ thủ Colombia như Johana Sandoval, Soledad Gomez, Paola Castillo, Andrea Cardona.

Các cơ thủ nữ được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 3 người tranh quyền đấu tứ kết. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Phùng Kiện Tường nằm ở bảng B cùng với Mirjam Plum của Hà Lan và Estela Cardoso người Tây Ban Nha. Nguyễn Hoàng Yến Nhi vào bảng H có Arzu Gok người Thổ Nhĩ Kỳ với Marianne Mortensen của Đan Mạch. Các bảng còn lại bao gồm: Bảng A - Klompenhouwer, Al Mamar, Lee; bảng C - Sörensen, Titze, Fukao; bảng D - Michalkova, Sandoval, Castillo; bảng E - Buelens, Han, Gomez; bảng F - Jetten, Declunder, Werdekker; bảng G - Nishimoto, Perez, Cardona.

Trong các đối thủ của Phùng Kiện Tường và Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Therese Klompenhouwer là đáng gờm nhất do từng 4 lần vô địch thế giới các năm 2014 (Sinop, Thổ Nhĩ Kỳ), 2016 (Guri, Hàn Quốc), 2018 (Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ) và 2019 (Valencia, Tây Ban Nha). Cô thống trị làng carom 3 băng nữ với thành tích bất bại qua 9 lần vô địch châu Âu và 15 lần vô địch Hà Lan trong bấy nhiêu năm. 

bi-a-2-1663655447.jpg
Phùng Kiện Tường nằm ở bảng B cùng với Mirjam Plum của Hà Lan và Estela Cardoso người Tây Ban Nha

Một cơ thủ lợi hại khác là Jieun Han của Hàn Quốc. Cô là bạn thân của Therese Klompenhouwer. Yuko Nishimoto là một cơ thủ nổi tiếng khác đến từ Nhật. Trong khi đó, Arzu Gok đang là nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với hiệu suất ghi điểm khá ổn (1.300). Jaimie Buelens là nhà vô địch Bỉ vừa thắng Danielle le Bruyn ở chung kết. Magali Declunder từng nhiều lần vô địch châu Âu thể loại tự do. Katja Titze là nhà vô địch Đức. 

Theo Lịch thi đấu, Phùng Kiện Tường ở bảng B sẽ có trận ra quân gặp Pruim Mirjam (Hà Lan). Nếu thắng, cô sẽ thi đấu trận thứ 2 lúc 20 giờ 00, thua sẽ thi đấu lúc 0 giờ ngày 21/9 gặp Cardoso Estela (Tây Ban Nha). 

Nguyễn Hoàng Yến Nhi thuộc bảng H có trận ra quân lúc 16 giờ gặp Mortensen Marianne (Đan Mạch). Nếu thắng, cô sẽ thi đấu trận tiếp theo lúc 22 giờ, thua thì sẽ thi đấu lúc 2 giờ sáng ngày 21/9 gặp Gok Arzu (Thổ Nhĩ Kỳ). 

Theo Điều lệ, tại vòng bảng sẽ tiến hành thi đấu đến 25 điểm. 24 cơ thủ được chia làm 8 bảng (mỗi bảng 3 vận động viên), thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 2 vận động viên nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.

P.V