Kiện toàn lực lượng: Bước đột phá nâng tầm thể thao thành tích cao TP. Cần Thơ

Kế hoạch kiện toàn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao TP. Cần Thơ giai đoạn 2026-2027 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ vừa ban hành được kỳ vọng sẽ là bước sàng lọc cần thiết. Đây là chiến lược mang tính bước ngoặt nhằm hướng đến xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng, tinh nhuệ và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở các đấu trường lớn.

Sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính, thể thao TP. Cần Thơ sở hữu một lực lượng tương đối hùng hậu và quy mô. Toàn thành phố hiện có 143 huấn luyện viên và 950 vận động viên đang tham gia công tác huấn luyện, tập luyện thuộc 22 bộ môn. Trong số này, có 13 môn thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Olympic như: Bơi, Điền kinh, Boxing, Taekwondo, Cử tạ, Bóng đá… cùng nhiều bộ môn thế mạnh tại ASIAD và SEA Games như: Karate, Vovinam, Kickboxing, Jujitsu, Cầu mây, Bi sắt…

Quy mô lực lượng lớn rõ ràng mang đến nhiều lợi thế về nguồn quân số lựa chọn, song nó cũng đặt ra những áp lực không hề nhỏ trong công tác quản lý, đào tạo và đặc biệt là phân bổ nguồn ngân sách nhà nước. Thực tế cho thấy, nếu không được rà soát, đánh giá và phân loại một cách khoa học, thể thao thành phố rất dễ rơi vào tình trạng đầu tư dàn trải, cào bằng, dẫn đến hiệu quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn và cơ cấu lại lực lượng huấn luyện viên, vận động viên không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo kế hoạch vừa ban hành, các tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được xây dựng vô cùng chặt chẽ, chú trọng vào năng lực chuyên môn thực tế, tinh thần cống hiến và tiềm năng phát triển.

sobao320-25-5-2026-10-1779748552.webp
Thành tích ở các giải thi đấu sẽ là thước đo năng lực của vận động viên. Trong ảnh: Vận động viên Cần Thơ (trái) thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ Judo quốc gia năm 2026. Ảnh: Hồng Nhung

Đối với đội ngũ huấn luyện viên: Ngoài bằng cấp chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp theo quy định, ngành thể thao thành phố đặc biệt đề cao năng lực xây dựng giáo án huấn luyện hiện đại, khả năng phát hiện - đào tạo tài năng trẻ, quản lý vận động viên chặt chẽ và tư duy chiến thuật sắc bén tại các giải đấu lớn.

Đối với lực lượng vận động viên: Tiêu chí đánh giá được siết chặt thông qua hệ thống kiểm tra chuyên môn nghiêm ngặt và quá trình theo dõi tập luyện thực tế. Những nhân tố nổi bật, có khả năng tranh chấp huy chương cao ở cấp quốc gia và quốc tế sẽ được đưa vào diện đầu tư trọng điểm. Ngược lại, các trường hợp vi phạm kỷ luật, sa sút phong độ kéo dài, 2 năm liên tiếp không đạt thành tích hoặc được đánh giá không còn tiềm năng phát triển sẽ thuộc diện tinh giảm.

Theo lộ trình, việc cắt giảm ít nhất 15-20% lực lượng huấn luyện viên và khoảng 20% vận động viên sẽ góp phần giải phóng nguồn lực dư thừa. Điều này tạo điều kiện tối đa để dồn kinh phí tập trung nâng cao chế độ dinh dưỡng, biệt đãi biệt huấn, tổ chức thi đấu cọ xát cũng như tăng cường công tác y học thể thao tiên tiến đối với các vận động viên trọng điểm.

Điểm nhấn cốt lõi của kế hoạch là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu. Thay vì dàn trải nguồn lực, thể thao Cần Thơ sẽ quy hoạch, tập trung cao độ cho các môn mũi nhọn và những vận động viên xuất sắc nhất nhằm tạo bước đột phá về mặt thành tích tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, SEA Games và ASIAD.

Đánh giá về tác động của đợt cải tổ lớn này, ông Nguyễn Phước Hưng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Cần Thơ - chia sẻ thẳng thắn: "Việc tinh gọn lực lượng sẽ tạo ra áp lực lớn cho cả huấn luyện viên và vận động viên. Tuy nhiên, đây cũng là động lực thúc đẩy tính cạnh tranh, buộc mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực, tự làm mới để khẳng định vị trí. Thành tích thi đấu là thước đo công bằng nhất. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đủ năng lực tranh chấp huy chương ở các đấu trường lớn".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn khắt khe, kế hoạch cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, công tác học văn hóa song hành và chăm lo đời sống tinh thần cho huấn luyện viên, vận động viên trong suốt quá trình sắp xếp lực lượng. Đây được xem là bệ đỡ, là nền tảng vững chắc để các tài năng trẻ yên tâm cống hiến hết mình, gắn bó lâu dài với sự nghiệp thể thao thành tích cao của thành phố.

Kế hoạch kiện toàn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao TP. Cần Thơ giai đoạn 2026-2027 được xem là bước chuẩn bị căn cơ, mở đường cho chặng đường dài phía trước. Khi bộ máy lực lượng được sàng lọc hợp lý và vận hành chuyên nghiệp, thể thao đất Tây Đô hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những nấc thang tiến bộ mới trên bản đồ thể thao quốc gia lẫn quốc tế.

Hồng Nhung