Không phải Ronaldo, người sở hữu dàn xe đắt đỏ nhất giới cầu thủ lại là Messi

Một màn tính cộng đã được phóng viên tờ The Sun (Anh) thực hiện và cho kết quả, theo đó, ngôi sao bóng đá đang sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ nhất không phải là cầu thủ hay được chú ý trong lĩnh vực này - Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Zlata Ibrahimovic, mà lại là Lionel Messi.

car-1658376963.jpg

Cristiano Ronaldo có một bộ sưu tập xe hơi trị giá tới 18 triệu bảng. "Ngôi sao" của Manchester United sở hữu "đội xe" trong đó có 1 chiếc Bugatti trị giá 8,5 triệu bảng và 1 chiếc McLaren Senna trị giá 1 triệu bảng. Sau cú hat-trick vào lưới Tottenham vào tháng 3, anh thậm chí còn tự thưởng cho mình 1 chiếc Aston Martin DBS Superleggera trị giá 200.000 bảng mới. Một nghiên cứu của Trường dạy lái xe Bill Plant cho thấy, Ronaldo phải mất 33 giờ, 47 phút và 56 giây chơi bóng với mức lương hàng năm 24,96 triệu bảng để kiếm được bộ sưu tập xe hơi có giá 18.064.666 bảng của mình.

Nhưng “đội xe” của Lionel Messi thậm chí còn “khủng” hơn. Cầu thủ người Argentina có trong tay dàn xe trị giá 28.169.068 bảng, trong đó có chiếc Pagani Zonda trị giá 1,5 triệu bảng. Anh cũng đã được tặng một chiếc Audi như một phần của hợp đồng tài trợ cũ với Barcelona. Với mức lương 52 triệu bảng hàng năm của Messi, anh có thể trả hết tổng số tiền mua xe của mình trong 27 giờ, 17 phút và 36 giây.

Neymar là người tiếp theo trong danh sách với bộ sưu tập trị giá 11.790.864 bảng, bao gồm một chiếc Maserati quý hiếm. Mức lương 31,304,000 bảng của Neymar khiến anh phải mất 8 giờ, 52 phút và 58 giây để trả hết. Tiền đạo Karim Benzema và Zlatan Ibrahimovic nằm ở các vị trí tiếp theo trong danh sách với bộ sưu tập trị giá lần lượt 7.897.900 bảng và 4.555.232 bảng. Benzema là chủ sở hữu đáng tự hào của một chiếc Bugatti Chiron trong khi Zlatan sở hữu một đội xe Ferrari. Mức lương 14,3 triệu bảng của cầu thủ người Pháp khiến anh phải mất 26 giờ, 38 phút và 22 giây thi đấu mới sắm đủ số xe này, trong khi mức lương 9,1 triệu bảng của Zlatan khiến anh mất 12 giờ, 27 phút và 22 giây.

Tân binh của Roma, Paulo Dybala, có bộ sưu tập trị giá 2.750.527 bảng bao gồm 1 chiếc Lamborghini trị giá 395.000 bảng và ước tính phải mất 4 giờ 29 phút và 43 giây chạy trên sân với mức lương hàng năm 11.544.000 bảng để trang trải được tiền sắm số xe này. Nhà để xe của "ngôi sao" Juvetus - Paul Pogba - bao gồm 1 chiếc Rolls Royce trong bộ sưu tập trị giá 1,6 triệu bảng - có nghĩa là ở mùa trước, anh phải mất 3 giờ, 21 phút và 16 giây thi đấu mới mua được.

Tương tự, siêu sao người Hàn Quốc của Tottenham, Son Heung-min, có một bộ sưu tập trị giá 1,5 triệu bảng, bao gồm cả 1 chiếc Ferrari LaFerrari hàng hiếm và mức lương 9.984.000 bảng tại Spurs của anh sẽ khiến anh ấy mất 7 giờ, 47 phút và 51 giây trên sân để mua sắm. Memphis Depay phải mất 7 giờ, 7 phút và 23 giây để sở hữu bộ sưu tập 1.201.271 bảng với mức lương 8.216.000 bảng ở Barca.

Phương Hạnh