Khởi tranh môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngày 15/12, tại Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm (thành phố Hạ Long), môn Vovinam trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức khởi tranh.

vivonam-1671110682.jpg
Các vận động viên tranh tài 24 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có tất cả 357 vận động viên đến từ 36 đội, các vận động viên tranh tài 24 bộ huy chương ở nội dung thi quyền nam, nữ và đối kháng nam, nữ các hạng cân. Ở bộ môn này, chủ nhà Quảng Ninh có 11 vận động viên tham dự ở 5 nội dung đối kháng, 1 nội dung thi quyền.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, các nội dung thi đấu của môn Vovinam diễn ra từ ngày 15 đến 19/12. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội bước vào vòng loại, bán kết, chung kết nội dung đối kháng hạng cân 50kg nam, 65kg nam; 61 kg nữ; thi quyền nữ và đồng đội nữ.

Kết thúc ngày thi đấu 15/12, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm (TP.HCM) giành huy chương vàng nội dung Long hổ quyền.

Ở nội dung đối kháng 50kg của nam, vận động viên Bùi Ngọc Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vượt qua các đối thủ để giành huy chương vàng. Ở nội dung đối kháng dưới 60-5 kg của nam, vận động viên Nguyễn Viết Hà (Hà Nội) giành huy chương vàng.

Trong khi đó, tấm huy chương vàng nội dung 61kg của nữ được trao cho vận động viên Phùng Thị Hồng Thắm (Bình Dương).

Ngày mai (16/12) - ngày thi đấu thứ hai của môn Vovinam sẽ diễn ra các cuộc so tài ở nội dung quyền gồm: Song luyện 3 nữ, Song luyện kiếm nữ (thi quyền). Trong khi đó, ở nội dung đối kháng, các vận động viên tranh tài ở các hạng cân 60kg nam, 75kg nam và 65kg nữ.

Kim Anh