
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - nhấn mạnh chủ đề của Hội nghị năm nay: “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”. Chủ đề thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực thúc đẩy sức khỏe, đoàn kết xã hội và phát triển toàn diện con người.
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, trong những năm qua, thể thao khu vực đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: các kỳ SEA Games được tổ chức thành công, phong trào thể dục thể thao cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều vận động viên ASEAN khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới. Tuy nhiên, khu vực vẫn đang đối diện với những thách thức như biến đổi xã hội, áp lực hội nhập quốc tế và bài toán cân bằng giữa thành tích và phát triển bền vững.
Trên tinh thần đó, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đề nghị, các quốc gia thành viên ASEAN cùng chung tay thực hiện bốn định hướng trọng tâm như: Phát triển thể thao vì sức khỏe và sự bao trùm xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân; Đẩy mạnh thể thao thành tích cao gắn với khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực huấn luyện và cạnh tranh quốc tế; Bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, mở rộng quan hệ đối tác với các nước và tổ chức toàn cầu.
“Thể thao không chỉ là huy chương hay thành tích, mà còn là biểu hiện của con người, văn hóa và sự gắn kết. Với tinh thần một ASEAN đoàn kết và năng động, tôi tin tưởng rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng một cộng đồng thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định.
Ngay sau phiên khai mạc, Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có: Đánh giá cuối kỳ Kế hoạch hành động ASEAN về Thể thao giai đoạn 2021-2025; Thảo luận Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN-FIFA; Cập nhật tiến trình xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia - dự án then chốt nhằm nâng cao năng lực huấn luyện và phát triển thể thao khu vực; Tích hợp thể thao vào chương trình phòng ngừa tội phạm thanh thiếu niên và xây dựng xã hội kiên cường (Thái Lan); Chuẩn bị Đại hội Thể thao Học sinh ASEAN lần thứ 14 (Brunei Darussalam) và Dự án Khu vực Thể thao ASEAN - Giai đoạn II (Ban Thư ký ASEAN, Brunei, Lào, Myanmar, Thái Lan).
Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị dành thời gian kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN, nghe các nước thành viên báo cáo hoạt động hưởng ứng Ngày Thể thao ASEAN năm 2025, đồng thời cập nhật công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan - 2 sự kiện thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, năng lực tổ chức và bản lĩnh thể thao Đông Nam Á.
Trọng tâm của SOMS 16 năm nay tiếp tục hướng đến việc phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học, kinh tế thể thao và bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; đồng thời bảo tồn, lan tỏa giá trị của các môn thể thao truyền thống - biểu tượng văn hóa của cộng đồng ASEAN.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, xây dựng phương hướng hợp tác thể thao ASEAN cho giai đoạn sau năm 2025, bao gồm tăng cường kết nối với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực Đông Nam Á (SEARADO).

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức SOMS-16 và AMMS-8 không chỉ thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế hợp tác thể thao ASEAN, mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thể thao Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 59-KL/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 10/9/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Với chủ đề xuyên suốt “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”, SOMS 16 không chỉ là diễn đàn hợp tác chuyên ngành, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của cộng đồng ASEAN - nơi thể thao được xem như ngôn ngữ chung của hòa bình, hữu nghị và phát triển.
