Dự buổi lễ có đại điện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã trong tỉnh. Tham gia Đại hội có gần 2.000 người là vận động viên; các tầng lớp nhân dân của 21 phường, xã; các đoàn, khối tham gia biểu dương lực lượng và đồng diễn thể thao.
Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phủ Lý lần thứ IX chính thức diễn ra từ năm 2021, đến nay, thành phố đã tổ chức thành công 10/10 môn thi đấu. Mỗi phường, xã tổ chức từ 5 môn thi đấu Đại hội, hoàn thành Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tại 21/21 phường, xã thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Sau lễ khai mạc là chương trình đồng diễn với các tiết mục: nhảy dân vũ, biểu diễn võ thuật, khiêu vũ thể thao và biểu diễn trống hội, múa lân, sư, rồng.
Trong những năm qua thành phố đã đầu tư gần 100 tỷ đồng cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể dục thể thao của địa phương, điển hình như: triển khai Đề án “Lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2018-2020” tại 10 phường, xã với 15 bộ thiết bị thể thao ngoài trời; Đề án “Hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2021-2025” với kinh phí 32 tỷ đồng…
Đến nay, tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên chiếm 35,5%, tỷ lệ gia đình tập thể dục thể thao thao thường xuyên chiếm 25,2% dân số thành phố. Toàn thành phố có hàng trăm câu lạc bộ thể dục thể thao và gần 500 điểm, nhóm tập thể dục thể thao hoạt động đều ở các môn như: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng... đã và đang làm cho phong trào thể thao quần chúng ngày một sôi động và bổ ích.
Phong trào thể dục thể thao toàn thành phố đã không ngừng phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng; cơ sở vật chất được tăng cường, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn tỉnh và là một trong những đơn vị chủ lực cho thể thao thành tích cao. Phong trào thể dục thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.