Kế hoạch phát hành vé trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Afghanistan

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã công bố giá vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ngày 24/5, VFF đã thông báo phát hành vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Afghanistan. Các mệnh giá vé bao gồm: 150.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.000đ/vé. Vé sẽ được bán bắt đầu từ 9 giờ ngày 29/5 đến 1/6 hoặc đến khi hết vé.

ttxvn-tuyen-vn-1653443219.jpeg
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển Afghanistan.

Đây là mức giá thấp hơn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup vừa qua. Cụ thể, ở các trận gặp Trung Quốc và Oman, giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở các mức 500.000 - 700.000 - 900.000 và 1,2 triệu đồng/vé.

Trước đó 1 tháng, cũng ở sân Thống Nhất, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bán vé xem đội thi đấu ở Cúp C1 châu Âu với mức giá rẻ hơn vì ở cấp câu lạc bộ. Cụ thể, giá vé ở khán đài A1, A2 và A3 có giá 200.000 đồng. Khán đài A4, A5 và khán đài B sẽ có giá 100.000 đồng/vé. Khán đài C và D có giá 50.000 đồng/vé.

Địa điểm bán vé: Quầy vé Sân vận động Thống Nhất (số 30 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP.HCM); Thời gian mở bán: Sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Khán giả đến mua vé xếp hàng văn minh, trật tự theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Kiểm tra kỹ số lượng, mệnh giá vé và hình thức vé sau khi mua, Ban Tổ chức không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về các vấn đề trên sau khi đưa vé ra khỏi quầy.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế Ban Tổ chức trận đấu có thể có sự điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.

Trận giao hữu Việt Nam và Afghanistan sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1/6/2022 trên sân Thống Nhất. huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong trận này.

vff-4063-1653443383.jpeg
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) trước khi di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan.

Ở đợt tập trung lần này, Đỗ Duy Mạnh đã có thể trở lại cùng đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài điều trị hồi phục chấn thương vai gặp phải hồi thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2020. Cùng với đó, Trần Đình Khương và Trương Văn Thái Quý cũng là 2 cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) trước khi di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan.

Minh Anh