Karate Việt Nam tham dự 1 nội dung tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ chỉ tham dự nội dung Kumite đồng đội nữ tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là lần thứ hai, Karate Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, sau lần tham dự năm 2024 tại Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ Ban huấn luyện, Karate Việt Nam giành được 2 suất tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 nhờ thành tích tại Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia. 

ka-1792676735.webp
Đội tuyển karate Việt Nam sẽ tham dự nội dung Kumite đồng đội nữ tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026

Cụ thể, đội Kata đồng đội nam gồm: Giang Việt Anh, Lê Nguyễn Thái Hưng, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang giành huy chương đồng. Trong khi đó, đội Kumite đồng đội nữ với các võ sĩ Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Thị Thu cũng đứng thứ ba chung cuộc.

Theo quy định của Liên đoàn Karate Thế giới (WKF), các đội giành vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở từng nội dung đồng đội tại Giải vô địch châu Á sẽ có suất tham dự Giải vô địch thế giới. Thành tích này giúp Karate Việt Nam có cơ hội góp mặt ở 2 nội dung tại giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lực lượng và khả năng cạnh tranh thành tích, Ban huấn luyện quyết định chỉ đăng ký đội Kumite đồng đội nữ tham dự giải. 

ka-2-1792676735.jpg
Đội Kumite đồng đội nữ xếp thứ ba chung cuộc tại Giải vô địch Karate châu Á 2026 nên giành suất tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026

Ở nội dung Kumite đồng đội nữ có 20 đội tham dự được chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 5 đội. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng A cùng: Tây Ban Nha, Pháp, Venezuela và Indonesia. Bảng B gồm: Mỹ, Australia, Trung Quốc, Croatia và Tunisia; Bảng C có: Italy, Ai Cập, Chile, Iran và Áo. Trong khi đó, Nhật Bản, Mexico, Đức, Algeria và Azerbaijan góp mặt ở bảng D.

Đáng chú ý, Nhật Bản là đương kim vô địch nội dung Kumite đồng đội nữ, cho thấy mức độ cạnh tranh cao tại giải đấu năm nay. Việc phải đối đầu nhiều đội tuyển có truyền thống và trình độ chuyên môn tốt sẽ là thử thách lớn đối với các võ sĩ Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Karate Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao này, sau lần tham dự năm 2024 tại Tây Ban Nha. Tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2024, đội Kumite đồng đội nữ Việt Nam cũng giành quyền tham dự nhưng chưa thể giành huy chương. Vì vậy, giải đấu tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm nay là cơ hội để các võ sĩ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới thành tích tốt hơn ở đấu trường quốc tế.

Mỹ Hạnh