Môn Muay “mở màn” Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Tối 22/10, môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Đông Hòa (TP.HCM). Đây là môn thi đấu đầu tiên được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, chính thức phát pháo lệnh mở màn cho chuỗi hoạt động tranh tài của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tham dự giải năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước, cùng sự đồng hành của 35 huấn luyện viên và 42 trọng tài quốc gia làm nhiệm vụ điều hành. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 30/10 (được điều chỉnh sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là tổ chức vào tháng 11 nhằm phù hợp với phương án địa điểm và công tác tổ chức chung).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh: "Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao với 48 môn thi đấu. Muay là môn thi đấu đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, chính thức mở màn cho Đại hội. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế và an ninh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị; đồng thời mong các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, và đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác".

1000038852-4548-2481jpg-1792711577.jpeg
Đại diện Ban Tổ chức và các đơn vị tham dự. Ảnh: Anh Thư

Cũng trong buổi lễ, bà Từ Thị Lê Na - phụ trách bộ môn Muay (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - đã cảm ơn đại diện đơn vị đăng cai TP.HCM vì sự chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn tham dự.

Chương trình thi đấu của môn Muay tại kỳ Đại hội lần này được chia thành 2 nhóm nội dung chính: Đối kháng và Biểu diễn.

Ở nội dung Đối kháng, các võ sĩ tranh tài tại 13 hạng cân, gồm 6 hạng cân nam (từ 45-48kg, 48-51kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg đến 60-63,5kg) và 7 hạng cân nữ (từ dưới 45kg đến 60-63,5kg). Thể thức thi đấu áp dụng loại trực tiếp; mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút và nghỉ giữa hiệp 1 phút. Các trận đấu vòng loại đối kháng đã được khởi tranh từ sáng 22/10, sau khi các đoàn hoàn tất công tác họp chuyên môn và bốc thăm phân cặp vào chiều 21/10.

Bên cạnh các trận đối kháng nảy lửa, các bài thi biểu diễn Wai Kru và Mai Muay (cá nhân và đôi cho cả nam và nữ) mang lại điểm nhấn văn hóa và kỹ thuật đặc sắc cho giải đấu. Mỗi bài thi Wai Kru kéo dài từ 4 đến 5 phút, trong khi bài Mai Muay có thời lượng 5 đến 6 phút, chấm điểm theo độ chuẩn xác của động tác, tính nhịp điệu và nghi thức truyền thống của môn võ.

85522109510926792468788635287719924523498479n-17926773053041819372583-1792711731.jpg
Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Đông Hòa (TP.HCM) là nơi tổ chức môn Muay - Ảnh: TTTDTT TP.HCM

Về tương quan lực lượng, dù số lượng đoàn tham dự năm nay giảm nhẹ (21 đơn vị so với 25 đơn vị tại Đại hội lần thứ IX - 2022), chất lượng chuyên môn vẫn được đánh giá rất cao. Những địa phương có bề dày truyền thống đào tạo Muay như: Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu trên Bảng tổng sắp huy chương. Đội chủ nhà TP.HCM với sự góp mặt của những gương mặt nổi bật như võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thể hiện quyết tâm cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và đạt chuẩn chuyên môn cao, Nhà thi đấu tại phường Đông Hòa đã được nâng cấp, cải tạo sàn đài đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống trang thiết bị chuyên dụng và hoàn thiện các phòng chức năng hậu cần. Ngoài ra, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM cùng Phòng Kế hoạch - Sự kiện đã bố trí tổ y học thể thao túc trực liên tục bên sàn đấu, sẵn sàng xử lý kịp thời các chấn thương trong môi trường thi đấu va chạm mạnh, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các võ sĩ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Bảo Trân