Juventus hiện đang đứng thứ 5 trên Bảng xếp hạng Serie A và kém tốp 4 chỉ 4 điểm. So với chính mình mùa giải trước, Juventus tụt 2 bậc và thua 5 điểm (39 so với 34), hàng công cũng kém xa (39 với 27) nhưng bù lại hàng thủ chắc chắn hơn một chút (19 với 17).
Có thể, Juventus đi đúng với quan điểm của huấn luyện viên trưởng Max Allegri khi chỉ cần thắng với tỷ số 1-0. "Lão bà" đang có hàng công tệ nhất trong tốp 10, thậm chí chỉ hơn một nửa số bàn thắng của Inter Milan.
Trung vệ Matthijs de Ligt giúp Juve hồi sinh
Đội bóng của ông Allegri có dấu hiệu hồi phục trong 8 trận gần đây ở Serie A. Điểm nhấn của Juventus là hàng thủ chắc chắn với 6 trận thắng giữ sạch lưới nhà, 2 trận còn lại chỉ để thủng lưới 1 bàn/trận. Dù trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini chưa thể trở lại thi đấu thường xuyên vì chấn thương nhưng có 2 nhân tố nổi bật ở hàng thủ là thủ môn Wojciech Szczęsny và trung vệ Matthijs de Ligt.
Thủ môn Ba Lan có nhiều pha cứu thua xuất thần cho thấy anh đã tìm lại được phong độ sau thời gian sa sút đầu mùa. Trung vệ Hà Lan cũng tìm lại được cảm giác bóng và vị trí rất tốt góp phần vào sự vững chắc của hàng thủ Juventus. Người đại diện của de Ligt là Mino Raiola cho biết khả năng cầu thủ 22 tuổi sẽ rời Juventus sang Barcelona dù mức tiền phá vỡ hợp đồng lên tới 120 triệu euro.
Gianluigi Buffon cho rằng, Juventus không còn thi đấu như một đội bóng kể từ khi chiêu mộ Ronaldo. Juventus đã tạo ra một phi vụ chuyển nhượng bom tấn khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo hè năm 2018. Siêu sao người Bồ được kỳ vọng mang về danh hiệu vô địch Champions League mà Juventus đã chờ đợi từ lâu. Dù chạm mốc 100 bàn nhưng Ronaldo đã gia nhập Man United năm 2021 khi Juventus trên đà đi xuống.
Juventus không vượt qua được vòng tứ kết Champions League trong quãng thời gian có Cristiano Ronaldo. Lên tiếng về ảnh hưởng của CR7 ở Juventus, Buffon nói: “Juventus có cơ hội vô địch Champions League trong năm đầu tiên Ronaldo đến, đó là năm tôi ở Paris Saint-Germain. Tôi không thể biết điều gì đã xảy ra. Khi tôi trở lại, tôi làm việc với CR7 được 2 năm. Chúng tôi chơi tốt cùng nhau. Nhưng tôi nghĩ Juventus đã không còn thi đấu như một đội bóng. Chúng tôi vào đến trận chung kết Champions League năm 2017 vì chúng tôi là một đội hình đầy kinh nghiệm, nhưng trên cả đó thì chúng tôi còn là một tập thể mạnh. Có sự cạnh tranh ở các vị trí trong một đội hình rất mạnh. Chúng tôi đã mất điều đó với Ronaldo”.
Juventus đã để thua 1-4 trước Real Madrid có nguồn cảm hứng Ronaldo ở trận chung kết Champions League năm 2017. Bianconeri chưa thể giành danh hiệu này kể từ năm 1996. Ở 2 mùa giải gần đây, Juventus liên tiếp thi đấu thất vọng và bị loại ở vòng 1/8 bởi Lyon và Porto. Mùa này, Juventus cũng đã tiến đến vòng 1/8. Đối thủ của họ sẽ là câu lạc bộ Villarreal của Tây Ban Nha.
Juventus cần tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng sắp tới
Vì thế nếu muốn trở lại tốp 4, điểm cần tăng cường trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của Juventus chính là hàng công. Sau sự ra đi của Ronaldo, các tiền đạo của ông Allegri tỏ ra kém sắc bén. Cầu thủ được huấn luyện viên 54 tuổi ưng chuộng nhất là Paulo Dybala chỉ mới 5 bàn sau 18 trận, bằng với Alvaro Morata. Moise Kean mượn về từ Everton được 3 bàn.
Sau khi thất bại trong việc mua Dembele từ Barcelona (cầu thủ Pháp vừa gia hạn hợp đồng) thì Juventus nhắm tới đội trưởng Arsenal là Aubameyang. Tiền đạo Gabon đang gặp nhiều trở ngại ở sân Emirates nên muốn ra đi. Juventus đề nghị phương án mượn Aubameyang thay vì mua đứt vì mức lương lên tới 250 nghìn bảng/tuần. Ông Allegri có 2 tuần nghỉ đông để tìm cách khắc phục hàng công đang sa sút của Juventus trước khi Serie A quay trở lại với trận đấu đáng chú ý Juventus - Napoli.
Bảo Ngọc