Joan Laporta thuyết phục huấn luyện viên Xavi ở lại Barcelona

Chủ tịch Laporta tính gây sốc với huấn luyện viên Xavi khi dự định thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở lại Barcelona.

Thất vọng sau trận Barcelona thua Villarreal 3-5 tại vòng 22 La Liga cuối tháng 1 năm nay, Xavi gây sốc với tuyên bố ra đi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận chia tay Barca cuối mùa này.

Không lâu sau khi Xavi đột ngột tuyên bố ra đi, chủ tịch Joan Laporta lập tức lên tiếng. Theo người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou, ông chấp thuận để Xavi rời đi vì vị huấn luyện viên 44 tuổi là huyền thoại của "Gã khổng lồ" xứ Catalan.

Thời gian qua, đặc biệt sau khi Xavi giúp Barca lần đầu lọt Tứ kết Champions League sau 3 năm liền bị loại tại vòng 1/8 (1 lần) và vòng bảng (2 lần) đã xuất hiện thông tin cho rằng, cựu huấn luyện viên Al-Sadd có thể ở lại Camp Nou. Dù vậy, trả lời phỏng vấn sau trận thắng Napoli ở lượt về vòng 1/8 UCL, Xavi khẳng định sẽ không thay đổi quyết định của mình.

xavi-1710915666.jpeg
Huấn luyện viên Xavi có quan hệ rất tốt với ông Laporta

Theo Sport, dù huấn luyện viên Xavi bảo lưu ý định chia tay nhưng khả năng nhà cầm quân 44 tuổi tiếp tục gắn bó với Barca vẫn có thể xảy ra. Cụ thể, nếu Blaugrana lọt Vòng bán kết Champions League, chủ tịch Joan Laporta sẽ thuyết phục Xavi ở lại Camp Nou, dù đã chốt danh sách ứng cử viên thay thế vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha.

Để lọt vòng 4 đội mạnh nhất Champions League, Barca phải loại PSG - đối thủ của họ tại Vòng tứ kết. Theo dự đoán của Score 90, thầy trò huấn luyện viên Xavi có 48% cơ hội vượt qua đội bóng Paris, còn con số này của PSG là 52%.

Về cơ hội vô địch UCL mùa này, Barcelona bị đánh giá rất thấp. Theo Opta, đội quân của huấn luyện viên Xavi chỉ có 5% khả năng lên đỉnh, đứng thứ bảy trong số 8 đội lọt Tứ kết, chỉ hơn đội cuối cùng Atletico Madrid (4%). Đứng đầu danh sách này là Man City với 32% cơ hội vô địch.

Tương tự ở UCL, Barca cũng không được đánh giá cao tại La Liga, dù thi đấu khởi sắc từ khi Xavi tuyên bố chia tay (bất bại 8 trận - thắng 6, hoà 2). Trước 9 vòng cuối, Barcelona đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng với 8 điểm kém đội đầu bảng Real Madrid. Trong lịch sử, tất cả các đội đứng đầu bảng với 8 điểm nhiều hơn đội thứ hai trước 9 vòng cuối đều vô địch chung cuộc.

Trang Trang