Trước trận đấu, Italy được đánh giá cao hơn nhờ sức mạnh tập thể và màn trình diễn ấn tượng ở bán kết khi loại ứng viên số 1 - Ba Lan. Bước vào chung kết, thầy trò huấn luyện viên Ferdinando De Giorgi nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng dứt điểm hiệu quả.
Hai set đầu, các tay đập Italy thi đấu lấn lướt, giành chiến thắng lần lượt 25-21 và 25-17. Bulgaria, với nòng cốt là anh em nhà Nikolov, nhập cuộc đầy quyết tâm. Ở set 3, họ khai thác tốt những sơ hở hàng thủ đối phương, tận dụng triệt để cơ hội phản công để thắng lại 25-17, nhen nhóm hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Bulgaria có thể làm.

Khi bước vào set 4, các tuyển thủ Bulgaria xuống sức thấy rõ, trong khi Italy càng đánh càng hưng phấn. Sự đa dạng trong tấn công, kết hợp với hệ thống phòng ngự chắc chắn, giúp đội tuyển áo thiên thanh khép lại trận đấu bằng tỷ số áp đảo 25-10.
Chung cuộc, Italy thắng 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Sức mạnh của Italy đến từ sự đồng đều và toàn diện trong cả công lẫn thủ. Romano tiếp tục là mũi nhọn tấn công hàng đầu khi ghi 22 điểm với hiệu suất gần 70%, thêm 1 điểm chắn và 5 điểm trực tiếp từ giao bóng. Bottolo cũng chơi cực kỳ nổi bật, đóng góp 19 điểm, trong đó có 7 điểm phát bóng ăn. Michieletto tuy không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn ghi 11 điểm quan trọng, trong khi cặp phụ công Anzani và Russo dựng bức tường chắn vững chắc trước lưới.

Đội trưởng Simone Giannelli đóng vai trò nhạc trưởng, phân phối bóng mạch lạc và duy trì thế trận chủ động xuyên suốt trận đấu. Đây chính là nền tảng giúp Italy giữ thế áp đảo.
Ở phía đối diện, Bulgaria thể hiện nỗ lực kiên cường. Alexander Nikolov một mình ghi 23 điểm, trở thành tay ghi điểm số một của trận đấu. Atanasov hỗ trợ với 11 điểm, nhưng hàng chuyền một thiếu ổn định khiến Bulgaria khó triển khai chiến thuật. Sau set 3 bùng nổ, họ bị cuốn hoàn toàn vào lối chơi tốc độ và biến hóa của đối thủ.
Chiến thắng này đem lại cho bóng chuyền nam Italy danh hiệu vô địch thế giới lần thứ năm trong lịch sử, sau các năm 1990, 1994, 1998 và 2022. Đặc biệt, đây là lần thứ hai liên tiếp họ đứng trên đỉnh thế giới.

Càng ý nghĩa hơn khi chỉ ít tuần trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy cũng đăng quang tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Thái Lan. “Cú đúp vàng” này giúp bóng chuyền Italy khẳng định vị thế cường quốc số 1, với sức mạnh bao trùm cả 2 nội dung nam và nữ ở đấu trường cao nhất hành tinh.