IOC sẽ công bố tên chủ nhà Olympic 2030, 2034 trong cùng một ngày

Ông Thomas Bach - Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) - cho biết, cơ quan Olympic đặt mục tiêu công bố tên nước chủ nhà cho Thế vận hội mùa đông 2030 và 2034 tại cuộc họp trước thềm Thế vận hội Paris vào năm tới.

winterolympics2-1697443776.jpg

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nêu những lo ngại về biến đổi khí hậu trong cuộc họp hôm 13/10, đồng thời xác nhận, việc đặt mục tiêu hoàn tất kế hoạch chọn nước chủ nhà cho Thế vận hội mùa đông 2030 và 2034 tại cuộc họp trước thềm Thế vận hội Paris vào năm tới.

Thụy Điển, Thụy Sĩ và Pháp đang nghiên cứu việc đăng cai tổ chức Olympic năm 2030, trong khi các quan chức của Thành phố Salt Lake (Mỹ) từ lâu đã nhắm đến Thế vận hội 2034. Điều đó sẽ tránh việc Mỹ đăng cai Thế vận hội liên tiếp sau Thế vận hội mùa hè 2028 ở Los Angeles. Việc chọn thành phố Salt Lake trước một thập kỷ sẽ mang lại cho IOC một đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh thời tiết thay đổi và có thể gắn kết những người đã nỗ lực đưa Thế vận hội trở lại thành phố đăng cai Thế vận hội 2002.

IOC hiện chưa lựa chọn được chủ nhà cho các kỳ Thế vận hội mùa đông khi ông Bach cho rằng, chỉ có 15 Ủy ban Olympic quốc gia trên ba châu lục đáp ứng các tiêu chí: Có ít nhất 80% địa điểm hiện có cho các môn thể thao trên tuyết và triển vọng "đáng tin cậy về khí hậu" để tổ chức các sự kiện tuyết ở những thập kỷ tương lai. Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của Ủy ban chủ nhà tương lai cho Thế vận hội mùa đông của IOC, đến năm 2040, chỉ có 10 quốc gia có thể đăng cai các môn thể thao trên tuyết của Thế vận hội. Ông Bach nói: “Chúng ta cần giải quyết rất nhanh tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu đối với thể thao mùa đông”. Một dự án dài hạn có khả năng xảy ra đối với IOC là quyết định chính sách luân chuyển một nhóm nhỏ các nước đăng cai Thế vận hội mùa đông thường xuyên.

winterolympics3-1697443833.jpg

Thời hạn tiếp theo cho việc tìm ra chủ nhà cho Thế vận hội 2030 và 2034 sẽ là cuộc họp diễn ra từ ngày 28/11 đến 1/12 ở Paris. Dự kiến, một ứng cử viên ưu tiên cho mỗi kỳ sẽ được chọn và sau đó sẽ tham gia đàm phán với IOC. Đó là quy trình mới để lựa chọn các thành phố và khu vực đăng cai Olympic, tránh các chiến dịch truyền thống vốn tiềm tàng nguy cơ xảy ra âm mưu mua phiếu bầu.

Thành phố Sapporo của Nhật Bản - nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông 1972 - từng chiếm ưu thế trong việc giành quyền đăng cai tổ chức Olympic 2030. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy bỏ trong tuần này do hậu quả từ các cuộc điều tra tội phạm và kết án tham nhũng liên quan đến Thế vận hội Tokyo năm 2021.

Thế vận hội Bắc Kinh năm ngoái là Thế vận hội mùa đông đầu tiên sử dụng gần như 100% tuyết nhân tạo bằng cách triển khai hơn 100 máy tạo tuyết và 300 súng tạo tuyết để bao phủ các sườn dốc trượt tuyết.

Phương Quyên (ESPN)