
Tham gia giải, các vận động viên vượt quãng đường 18km với nhiều chặng xuyên rừng, vượt suối, đồi dốc… Độ cao điểm đích là 2.000m so với mực nước biển. Đáng chú ý, đoạn đường về đích với khung cảnh rêu xanh của rừng đỗ quyên cổ thụ và không khí mát lạnh của mùa đông Tây Giang.
Kết thúc giải, ở nhóm tuổi 18-40, đối với nam, vận động viên Đỗ Trọng Nhơn hoàn thành chặng đua sớm nhất với thời gian 2 giờ 30 phút; đối với nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hương hoàn thành chặng đua sớm nhất với thời gian 3 giờ 37 phút. Nhóm tuổi 40 trở lên, vận động viên Nguyễn Hoàng Tuấn và vận động viên Nguyễn Thị Như Nguyện hoàn thành chặng đua sớm nhất.
Theo UBND huyện Tây Giang, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé của giải leo núi sẽ được chuyển đến quỹ từ thiện để chăm sóc, nuôi dưỡng 140 trẻ mồ côi tại Tây Giang.