Huyện Cẩm Giàng tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ IX

Tại buổi tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Cẩm Giàng lần thứ IX được tổ chức ngày 23/12, UBND huyện Cẩm Giàng đã khen thưởng 9 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện; 2 huấn luyện viên và 41 vân động viên có thành tích cao ở cấp tỉnh.

Toàn huyện Cẩm Giàng hiện có 333 câu lạc bộ thể dục thể thao, tăng 57,5% so với năm 2017. Trong đó có 126 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, ổn định. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, huyện Cẩm Giàng. Tại Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, các địa phương đều tổ chức thi đấu 5 môn trở lên, với trên 2.000 vận động viên dự thi. Các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tốt như các thị trấn Lai Cách, Cẩm Giang, các xã Tân Trường, Cao An, Cẩm Đông, Lương Điền...

cam-giang-1671936590.jpg

Cẩm Giàng là 1 trong 2 địa phương đầu tiên của tỉnh Hải Dương khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. Để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, lễ khai mạc được huyện tổ chức rút gọn, trang trọng, đúng nghi thức.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Cẩm Giàng lần thứ IX tổ chức 12 môn thi đấu và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trước lễ khai mạc (từ tháng 4/2021) đã tổ chức xong các môn cờ Rướng, dân Vũ, Bóng chuyền hơi, Việt dã, Bóng bàn, Cầu lông. Giai đoạn 2, sau lễ khai mạc tổ chức các môn: Bóng đá 7 người, Kéo co, Bơi, Bóng chuyền da, võ Vovinam và cờ Vua. Nhiều vận động viên ở thị trấn Lai Cách, các xã Tân Trường, Cẩm Phúc, Cẩm Đông, Cao An... đã đạt thành tích cao ở cấp tỉnh, gồm 14 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

TL