Hưởng ứng ngày hội Bóng đá nữ châu Á - AFC 2023

Ngày 1/3, tại sân cỏ nhân tạo FIFA thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động chào mừng, hưởng ứng hoạt động ngày hội Bóng đá nữ châu Á (AFC) 2023 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức...

Tham dự sự kiện có ông Đỗ Văn Nhật - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF; ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký VFF; bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF; Ban huấn luyện và các cầu thủ trẻ đến từ các đội bóng hiện đang thi đấu giải Bóng đá nữ U16 vô địch quốc gia 2023.

z4147219077892-1677714004.jpeg

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày hội Bóng đá nữ AFC, với mục đích tôn vinh bóng đá nữ và khích lệ tinh thần các cầu thủ nữ tại tất cả các Liên đoàn thành viên. Sự kiện này cũng đã trở thành một hoạt động thường niên của VFF, từ đó truyền tải thông điệp về tinh thần Fair-play, đoàn kết giữa các cầu thủ trẻ và phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký nói: “VFF là thành viên tích cực của AFC. Chúng tôi luôn hưởng ứng, tham gia và tổ chức chương trình ngày hội bóng đá nữ của AFC đều đặn thường niên. Thông thường, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này trong tháng 3 - tháng có ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

z4147219026406-1677713991.jpeg

AFC cũng có những khoản hỗ trợ nhất định để VFF tổ chức cho ngày hội này. Năm nay, dựa trên nguồn kinh phí mà AFC hỗ trợ các liên đoàn, VFF đã mua các trang thiết bị tập luyện, giúp cho các cầu thủ nữ trẻ của Việt Nam có thể tập luyện tốt hơn. Tôi nghĩ đây là một chương trình có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà”, bà Thanh Hà nói.

Thông qua hoạt động này, các vận động viên nữ trẻ đến từ các câu lạc bộ/đội bóng trên cả nước có cơ hội giao lưu, trao đổi các kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu, tham gia các hoạt động tập thể cùng nhau, từ đó gia tăng tình đoàn kết và gắn bó của ngôi nhà bóng đá Việt Nam.

Minh Anh