Trong những năm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại khu vực và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh tại đấu trường châu lục. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ qua các thế hệ cầu thủ, Ban huấn luyện, cùng sự quan tâm, đầu tư từ các cấp lãnh đạo cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và sự đồng hành của xã hội.

Để tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả đã đạt được, công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là vai trò của Ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính quyết định đối với định hướng phát triển chuyên môn của đội tuyển trong giai đoạn tới.
Sau khi xin ý kiến của Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia cùng các bộ phận chuyên môn, cũng như căn cứ các nhiệm vụ, VFF và ông Hoàng Văn Phúc đã có các cuộc trao đổi, thảo luận về mục tiêu cũng như kế hoạch phát triển đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Hai bên đã đạt được sự thống nhất về việc ông Hoàng Văn Phúc đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển từ ngày 1/5/2026 đến kết thúc SEA Games 34.

Nhiệm vụ trọng tâm của tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10, tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia vào năm 2027. Đây đều là những đấu trường có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm lớn từ toàn đội.
Trong bài phát biểu khai mạc Lễ ký kết và công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF - đánh giá cao kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu về bóng đá Việt Nam cùng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc của ông Hoàng Văn Phúc, đồng thời tin tưởng: “Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ luật, phát huy tối đa năng lực của từng cầu thủ, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn và thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. VFF tin tưởng rằng, với kinh nghiệm công tác cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Phúc bày tỏ vinh dự và tự hào khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng giao trọng trách huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là trách nhiệm lớn lao trước người hâm mộ và nền bóng đá nước nhà.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xác định sẽ cùng Ban huấn luyện xây dựng đội tuyển theo hướng ổn định nhưng không ngừng đổi mới: “Chúng ta sẽ chú trọng phát huy kinh nghiệm của các trụ cột, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển, từng bước kế thừa lực lượng. Mục tiêu là xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ, hướng tới thi đấu hiệu quả ở các giải đấu sắp tới”. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, qua đó tạo thêm động lực để toàn đội phấn đấu đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Tại Lễ ký kết hợp đồng, ông Hoàng Văn Phúc cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới huấn luyện viên Mai Đức Chung - người thầy, người tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Những thành tích ấn tượng, đặc biệt là tấm vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2023, sẽ luôn là nguồn động lực để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy và hướng tới những mục tiêu mới.