Huấn luyện viên Enrique và trung vệ Marquinhos đi vào lịch sử Champions League

Không chỉ giành chiến thắng kịch tính trước Bayern Munich ở lượt đi bán kết Champions League mà cả huấn luyện viên Luis Enrique và trung vệ Marquinhos của đội bóng thành Paris còn ghi tên vào lịch sử của đấu trường này.

Rạng sáng 29/4, PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở bán kết lượt đi Champions League. Chiến thắng nghẹt thở mang lại lợi thế lớn cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử và giúp huấn luyện viên Enrique vượt qua thành tích của người đồng cấp Pep Guardiola.

Theo thông tin trên tờ Opta, ông Enrique trở thành huấn luyện viên cán mốc 50 chiến thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử, với 77 trận cùng Barcelona và PSG. Trước đó, ông Pep Guardiola nắm giữ kỷ lục sau 80 trận thời còn dẫn dắt Bayern Munich năm 2015.

Trên sân nhà Parc des Princes, PSG thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele, cùng pha lập công của Joao Neves giúp đội chủ nhà tạo lợi thế mong manh trước trận lượt về.

hlv-psg-1777422952.jpg
Huấn luyện viên Enrique

Tuy nhiên, Bayern Munich còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế khi các bàn thắng của Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz giữ lại hy vọng cho đại diện nước Đức.

Với PSG, chiến thắng này mở ra viễn cảnh tiến tới trận chung kết tại Budapest, Hungary. Nếu vượt qua Bayern Munich, nhà vô địch nước Pháp có thể đối đầu Arsenal hoặc Atletico Madrid để bảo vệ ngôi Vương.

Về phần huấn luyện viên Enrique, ông tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhà cầm quân hàng đầu châu Âu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha 2 lần vô địch Champions League cùng Barcelona năm 2015 và PSG năm 2025. Trong khi đó, ông Guardiola sở hữu 3 danh hiệu, với 2 cùng Barcelona và 1 cùng Man City.

Trưởng thành từ triết lý của Johan Cruyff, Enrique và Guardiola có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng ngầm cạnh tranh. Và với kỷ lục vừa thiết lập, ông Enrique dần bước ra khỏi cái bóng của người đồng nghiệp lừng danh, khẳng định dấu ấn riêng trên đấu trường đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Cùng với đó, trung vệ Marquinhos tự điền tên mình vào lịch sử của bóng đá quê nhà. Theo đó, trung vệ 31 tuổi chính thức cán mốc 120 lần ra sân tại Champions League, san bằng thành tích của huyền thoại Roberto Carlos.

Đây là cột mốc đặc biệt với Marquinhos - người dành trọn hành trình Champions League của mình cho Paris Saint Germain. Kể từ khi cập bến PSG, anh trở thành biểu tượng của sự ổn định, bền bỉ và trung thành giữa thời đại bóng đá biến động liên tục.

psg-1777422952.jpg
Trung vệ Marquinhos

Mùa giải năm nay đánh dấu lần thứ 13 Marquinhos góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trước trận gặp Bayern Munich, tuyển thủ Brazil có 119 trận, giành 66 chiến thắng, hòa 21 và thua 32 trận, đồng thời ghi 11 bàn thắng. Việc nâng tổng số lần ra sân lên 120 giúp anh đứng ngang hàng với một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ Samba.

Roberto Carlos từng lập cột mốc ấy sau 12 mùa Champions League, chủ yếu trong màu áo Real Madrid - nơi ông giành 3 danh hiệu vô địch châu Âu. Cựu hậu vệ trái này cũng từng khoác áo Fenerbahce ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Nếu Roberto Carlos đại diện cho hình ảnh bùng nổ nơi hành lang trái thì Marquinhos là biểu tượng của sự chắc chắn và thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Anh không ồn ào hay phô trương, nhưng luôn hiện diện ở những trận cầu lớn nhất.

Ở tuổi 31, Marquinhos vẫn còn cơ hội vượt lên độc chiếm vị trí số 1 ngay trong trận lượt về diễn ra vào ngày 7/5.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)