Huấn luyện viên điền kinh Bùi Lương - "Tượng đài" marathon qua đời

Kỷ lục gia, huấn luyện viên kỳ cựu Bùi Lương đã qua đời vào chiều ngày 30/6, ở tuổi 86. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ điền kinh Việt Nam.

Ông Bùi Lương sinh năm 1938 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1955, ông tập kết ra Hải Phòng học tập, sinh sống. Nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân nên để xua đi nỗi nhớ, ông lấy môn Chạy bộ rèn luyện ý chí, nghị lực và duy trì sức khỏe. Có tố chất và đam mê với môn Chạy bộ nên năm 1957, ông được mời đăng ký tham gia chạy 5.000m, gọi là chạy đường trường toàn miền Bắc tại Hà Nội. Giải năm đó chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và ông xuất sắc về vị trí thứ ba trong lần đầu dự thi.

hlv-bui-luong-1719810495.webp
Huấn luyện viên Bùi Lương

Đoạt giải, ông tích cực tập luyện và thi đấu. Năm 1958, ông dự giải Việt dã do Báo Tiền Phong tổ chức và giành huy chương bạc trong màu áo Hải Phòng. Và chỉ sau đó 3 năm, năm 1961, ông lần đầu tiên giành huy chương vàng giải Việt dã. Từ thời điểm đó trở về sau là thời kỳ thi đấu đỉnh cao của ông. 

Ông Bùi Lương chỉ cao 1,62m, nặng 48kg nhưng giữ kỷ lục về chạy cự ly 5.000m và 10.000m toàn quốc trong suốt 14 năm (1961-1975), sau đó vận động viên Nguyễn Văn Tuyết của Lào Cai phá kỷ lục. Đặc biệt, có một kỷ lục của ông Bùi Lương mà cho đến nay chưa một vận động viên Việt Nam nào phá được, đó là 9 lần giành huy chương vàng toàn quốc giải Việt dã do Báo Tiền Phong tổ chức.

Thi đấu trong 20 năm liên tục kể cả trong màu áo Hải Phòng lẫn cấp đội tuyển quốc gia, năm 1977 ông Bùi Lương mới đi học Đại học và chuyển làm huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Hà Nội. Năm 1999, huấn luyện viên Bùi Lương nghỉ hưu nhưng dường như ông chưa được nghỉ ngày nào. Ông tiếp tục được mời ở lại làm huấn luyện viên cho đội tuyển điền kinh Hà Nội, rồi đội tuyển điền kinh quốc gia, quân đội và từ 2011 đến 2020 là Bình Phước.

bui-luong-688-1719811526.jpg
Ngoài 80 tuổi, huấn luyện viên Bùi Lương vẫn tích cực tập luyện

Hơn 40 năm làm công tác huấn luyện, huấn luyện viên Bùi Lương đã đào tạo nhiều nhà vô địch quốc gia lẫn các kỳ SEA Games. Điển hình là Đặng Thị Tèo - huy chương vàng marathon toàn quốc, Đoàn Nữ Trúc Vân - huy chương vàng 10.000m SEA Games 22, Nguyễn Chí Đông và Nguyễn Thị Hòa - huy chương bạc marathon SEA Games 22… Đặc biệt, từ khi đến Bình Phước, ông đã biến nơi đây thành “mỏ vàng” của môn Điền kinh với các vận động viên như: Trần Văn Lợi từng giành huy chương vàng marathon toàn quốc tại Hà Nội, xếp thứ sáu châu Á giải Marathon tại Hồng Kông; Hoàng Nguyên Thanh là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử nội dung marathon cự ly 42km+195m với thời gian 2 giờ 25 phút tại SEA Games lần thứ 31 (năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội)...

Hơn 60 năm thi đấu, cống hiến cho môn Điền kinh Việt Nam, ngoài những tấm huy chương danh giá, phá nhiều kỷ lục, đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc, huấn luyện viên marathon Bùi Lương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1980; được vinh danh ở hạng mục Cống hiến trọn đời cho Thể thao Việt Nam, trong Lễ trao giải Cúp Chiến thắng tại Hà Nội đầu năm 2017. Kỷ lục gia, huấn luyện viên marathon Bùi Lương là “biểu tượng” hiếm thấy của điền kinh Việt Nam.

Sự ra đi của huấn luyện viên Bùi Lương để lại nỗi tiếc thương với gia đình và cộng đồng yêu điền kinh, đặc biệt là marathon Việt Nam. Thethaovietnamplus.vn xin gởi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình cố huấn luyện viên Bùi Lương và điền kinh Việt Nam.

Lê Minh