Đến dự khán trận chung kết và tham dự Lễ trao giải có sự hiện diện của nhiều đại biểu quan trọng: ông Hồ Hồng Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch HĐQT VPF; ông Ngô Bé - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; ông Vương Thanh Trung - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh; ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long; ông Nguyễn Ngọc Phát - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long; ông Nguyễn Hồng Phúc - Chánh Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ; ông Lương Hoàng Minh - Phó Hiệu trưởng Trường PTNK Thể dục thể thao Đồng Tháp; cùng chuyên gia FIFA Eric Abrams.

Trận chung kết là màn so tài đỉnh cao giữa hai đại diện xuất sắc nhất giải là Thới Lai Cần Thơ và Hồng Ngự Đồng Tháp. Với nền tảng chuyên môn đồng đều cùng lối chơi kết dính, sắc bén hơn, Hồng Ngự Đồng Tháp chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở từ đội bóng áo đỏ buộc Thới Lai Cần Thơ phải lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ khung thành.
Dù thi đấu rất nỗ lực, đại diện đến từ Tây Đô cũng chỉ có thể trụ vững trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất. Phút 16, thế bế tắc được phá vỡ khi Ngọc Tiền tung cú cứa lòng đẳng cấp, vẽ nên đường cong hoàn hảo mở tỷ số 1-0 cho Hồng Ngự Đồng Tháp. Chỉ ít phút trước khi hiệp 1 khép lại, tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành, Ngọc Tiền tiếp tục dứt điểm cận thành sắc bén để nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Hồng Ngự Đồng Tháp. Phút 31, Ngọc Vy tung cú sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 45, chính Ngọc Vy thêm một lần tỏa sáng với pha lập công ấn định chiến thắng rực rỡ 4-0, chính thức đưa Hồng Ngự Đồng Tháp bước lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, Sen Hồng Đồng Tháp đã giành huy chương đồng sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Thường Phước Đồng Tháp. Các bàn thắng của đội bóng áo hồng được ghi bởi cú đúp của Mỹ Ngọc (6', 46'), cùng các pha lập công của Kim Ngân (37') và Như Ý (42').
Trước đó, vào tối 26/9, sau khi các trận bán kết khép lại, VFF đã long trọng tổ chức buổi Gala tổng kết với sự hội ngộ của toàn bộ thành viên 8 đội bóng tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, chuyên gia FIFA Eric Abrams đã nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Festival U13 nữ 2026 trong chiến lược phát triển bóng đá nữ nói riêng và bóng đá cộng đồng nói chung tại Việt Nam cũng như trên bình diện toàn cầu. Vị chuyên gia của FIFA bày tỏ kỳ vọng: “Các cầu thủ hãy tiếp tục duy trì tập luyện sau sân chơi này. Nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, các em hoàn toàn có thể trở thành trọng tài, huấn luyện viên hay thậm chí là những cổ động viên nhiệt thành của bóng đá trong tương lai. Vượt lên trên tất cả, việc tập luyện bóng đá cũng là cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe cho bản thân”.

Đại diện cơ quan quản lý bóng đá quốc gia, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Tổ chức giải - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp, trường Đại học Đồng Tháp cùng các đơn vị phối hợp đã đồng hành tổ chức thành công tốt đẹp giải đấu. Phó Tổng Thư ký VFF đánh giá rất cao tinh thần thi đấu cống hiến, trong sáng của các cầu thủ nhí trên sân, đồng thời bày tỏ mong muốn các câu lạc bộ tiếp tục xem đây là bệ phóng, là động lực để nuôi dưỡng đam mê, đóng góp thiết thực cho sự vinh quang của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai gần.