Hội nghị đại biểu Huấn luyện viên quốc gia khoá IX (Nhiệm kỳ 2022-2026)

Ngày 3/1, tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Hội nghị đại biểu Huấn luyện viên quốc gia khoá IX (Nhiệm kỳ 2022-2026).

Đại diện Tổng cục Thể dục thể thao tới dự hội nghị có bà Bùi Thị Hiền Lương - Trưởng Bộ môn Bóng đá. Đại diện Lãnh đạo VFF tham dự có ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch; ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký; ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia khoá VIII; Mai Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia khoá VIII, cùng huấn luyện viên trưởng của các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal…

img-1728-1672797130.jpeg

Thay mặt Lãnh đạo VFF phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Hội nghị đại biểu Huấn luyện viên quốc gia được tổ chức 4 năm/lần. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cùng đánh giá, đóng góp nghiêm túc những công việc đã và chưa làm được của khoá trước, qua đó hướng đến những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Hội nghị cũng là thời điểm để chúng ta lựa chọn những thành viên có tâm, có tầm vào Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia VFF cho khoá tiếp theo. Vai trò của huấn luyện viên, từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia rất quan trọng. Vì thế, Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia có nhiệm vụ duy trì, bồi dưỡng năng lực huấn luyện viên”.

Sau phần khai mạc, thay mặt Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia khóa VIII, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng -:đã báo cáo công tác nhiệm kỳ 2018-2022 cũng như đưa ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong 4 năm qua, Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia đã có những hoạt động tích cực, cố gắng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Về công tác liên quan đến đội tuyển quốc gia, Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia đã phối hợp với lãnh đạo VFF về việc đề cử huấn luyện viên trưởng, Ban huấn luyện từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Thành viên của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia cũng tham gia trực tiếp vào vai trò trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng một số đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Hội đồng cũng đã phối hợp các bộ phận, chức năng liên quan để theo dõi, đánh giá và đưa ra những đóng góp thiết thực cho công tác huấn luyện.

img-1723-1672797188.jpeg

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sỹ Hiển cũng thẳng thắn chia sẻ về một số vấn đề còn tồn tại của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia khoá VIII. Hoạt động của một số thành viên đôi lúc còn bị động, chưa có đóng góp ý kiến sát sao vào hoạt động các đội tuyển. Ngoài ra, trong 2 năm 2020 và 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động của nhiều giải bóng đá trong nước. Điều đó khiến hoạt động của Hội đồng bị ảnh hưởng. Vai trò của các huấn luyện viên chưa được phát huy như mong muốn.

Liên quan tới phương hướng cho nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Sỹ Hiển đưa ra một số mục tiêu trọng điểm như: Tích cực phát huy vai trò tham mưu với lãnh đạo VFF về công tác được giao theo chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia; Tăng cường uy tín về tiếng nói của Hội đồng trong lĩnh vực phát triển huấn luyện viên nước nhà; Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo VFF về thành phần Ban huấn luyện, cầu thủ các đội tuyển chuẩn bị tham dự các giải quốc tế; Tham mưu đề xuất đào tạo huấn luyện viên trẻ để có hiệu quả thiết thực, chất lượng bổ sung cho đội tuyển; Giới thiệu những huấn luyện viên đang tham gia công tác, tuyển chọn cho huấn luyện viên, cầu thủ đội tuyển; Tham mưu, đề xuất mở thêm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ ở miền Trung và miền Nam; Phối hợp với Giám đốc Kỹ thuật của VFF xây dựng đội ngũ giảng viên trong nước đủ trình độ xây dựng khoá học đào tạo Huấn luyện viên bằng C, B, A, Pro…

img-1875-1672797230.jpeg

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng chia sẻ: “Hội đồng khoá VIII đã làm tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi xin đề xuất trong nhiệm kỳ tới, công tác đào tạo huấn luyện viên cần chú trọng tăng cường cho lớp kế cận. Bởi hiện tại, số lượng và chất lượng lớp kế cận huấn luyện viên Việt Nam so với mặt bằng chung của khu vực còn khiêm tốn”.

Tân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của câu lạc bộ Viettel đề xuất: “Tôi đồng tình với phương hướng mở rộng thêm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở miền Trung và miền Nam để tăng thêm bề dày về chiều sâu cho bóng đá Việt Nam; mở những lớp đào tạo cho lớp huấn luyện viên kế cận”.

Ông Phạm Minh Giang - huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Việt Nam - đóng góp: “Có nhiều huấn luyện viên Việt Nam tài năng, giỏi. Tôi hy vọng Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia sẽ phát hiện, đầu tư để giúp cho huấn luyện viên nội có thể trưởng thành và đưa các đội tuyển Việt Nam lên đến đỉnh cao”.

Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cũng đề nghị các câu lạc bộ, các huấn luyện viên chú trọng trong việc giới thiệu nhân tố (trợ lý, huấn luyện viên đào tạo trẻ câu lạc bộ); qua đó đảm bảo người được đào tạo sẽ làm được nghề trong tương lai. Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cũng đề nghị các câu lạc bộ, các huấn luyện viên chú trọng trong việc giới thiệu nhân tố (trợ lý, huấn luyện viên đào tạo trẻ câu lạc bộ); qua đó đảm bảo người được đào tạo sẽ làm được nghề trong tương lai.

img-2003-1672797308.jpeg

Ở nội dung quan trọng nhất của Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu ra 5 thành viên vào Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia khoá IX. Theo đó, 5 thành viên được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia VFF khoá IX bao gồm: ông Lê Huỳnh Đức, ông Mai Đức Chung, ông Phan Thanh Hùng, ông Nguyễn Sỹ Hiển và bà Đoàn Thị Kim Chi. Hai chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ do Ban Chấp hành VFF khoá IX quyết định.

Thay mặt Lãnh đạo VFF phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Những đại biểu tại Hội nghị là đầu tàu của các câu lạc bộ. Tôi hy vọng tất cả sẽ thể hiện được vai trò quản lý, định hướng chuyên nghiệp cho đội bóng của mình; cùng VFF phối hợp, xây dựng đội ngũ huấn luyện viên nhiệt huyết, chuyên môn. VFF cũng mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ từ các huấn luyện viên, câu lạc bộ trong việc phát triển hệ thống các giải đấu ngoài chuyên nghiệp và chuyên nghiệp quốc gia.

img-2039-1672797345.jpeg
Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF - phát biểu tại Hội nghị 

Ở nhiệm kỳ mới, vai trò của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia rất quan trọng, nhất là khi huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup. Nhiệm vụ tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới dựa trên sự tư vấn của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia rất quan trọng. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được huấn luyện viên tốt và sớm có thể công bố vì năm 2023 sẽ có nhiều sự kiện như ASIAD, SEA Games, Asian Cup…”.

Minh Anh