Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao

Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục, thể thao được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hưởng ứng tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khoẻ” và “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội đã triển khai phong trào ngày càng đa dạng, thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích chị em lựa chọn hình thức rèn luyện phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi và điều kiện thực tế.

nb1-1788423890.jpg

 Xã Nam Lý có 100% thôn  đều thành lập câu lạc bộ dân vũ, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Câu lạc bộ ngày càng cho thấy sức hấp dẫn của phong trào thể dục thể thao, mang đến đời sống văn hóa, tinh thần phong phú cho chị em cơ sở.

Cũng như ở xã Nam Lý, ngoài bộ môn dân vũ, tại xã Giao Phúc hiện có 12 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Đây là môn thể thao vận động nhẹ nhàng, an toàn và dễ tiếp cận hơn so với bóng chuyền da truyền thống nên thu hút đông đảo chị em tham gia. Các động tác phát bóng, chuyền bóng hay chắn bóng đơn giản, dễ học, tạo sức bền, phản ứng nhanh, giúp cải thiện sức khỏe cho người tham gia thường xuyên.

Không chỉ tại xã Nam Lý, Giao Phúc mà tại xã Phát Diệm phong trào rèn luyện thể thao cũng trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của chị em phụ nữ. Hiện, 16 thôn của xã đều đã thành 16 câu lạc bộ của phụ nữ, từ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, dân vũ cho tới bộ môn mới như pickleball. Mỗi bộ môn môn đặc thù riêng nhưng điểm chung là tinh thần học hỏi, cống hiến, xây dựng tập thể đoàn kết, khỏe mạnh, văn minh của chị em phụ nữ luôn được duy trì và phát triển

Từ định hướng đó, nhiều mô hình, câu lạc bộ được duy trì và phát triển như: bóng chuyền hơi, dân vũ thể thao, zumba, yoga, aerobic, khiêu vũ, pickleball và các loại hình văn hóa truyền thống như: dân ca, chèo, hát ru…

Hội Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, đồng diễn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội và các sự kiện thể thao của địa phương, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Hiện toàn tỉnh duy trì khoảng 6.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở. Trong đó có 926 câu lạc bộ bóng chuyền hơi với 13.045 người tham gia và 4.004 câu lạc bộ dân vũ với trên 90.000 người tham gia; cùng nhiều loại hình khác như: yoga, khiêu vũ, zumba..., đáp ứng nhu cầu đa dạng của hội viên.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, cán bộ Hội giữ vai trò định hướng, tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. Bên cạnh đó, Hội phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ, khuyến khích chị em chủ động tham gia, đóng góp ý kiến, tự quản và cùng nhau duy trì hoạt động.

nb2-1788423928.jpg

Quá trình triển khai, các cấp Hội đặc biệt coi trọng tính dân chủ, bình đẳng và tự nguyện trong tổ chức câu lạc bộ. Khi chị em được lựa chọn môn thể thao phù hợp, được tham gia và phát huy năng lực của mình, hoạt động sẽ có sức sống và khả năng duy trì lâu dài. Từ đó, nhiều câu lạc bộ đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút không chỉ hội viên phụ nữ mà cả người dân cùng tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn hình thành ý thức, thói quen rèn luyện sức khỏe trong phụ nữ. Các hoạt động giúp chị em nâng cao thể lực, giải tỏa áp lực, giao lưu, gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa việc rèn luyện sức khỏe trở thành một nhu cầu thiết thực, thường xuyên trong đời sống của phụ nữ.

Hiệu quả của phong trào không chỉ thể hiện ở số lượng câu lạc bộ hay người tham gia, mà quan trọng là đã tạo được chuyển biến về nhận thức và thói quen rèn luyện trong phụ nữ. Đây cũng là cách để tổ chức Hội gần gũi hơn với hội viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của phụ nữ.

Minh Thanh