Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 8 chiến thắng giải Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Sáng nay (ngày 6/1), giải vô địch quốc gia Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29 năm 2024 diễn ra tại thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước. Hai nhà vô địch SEA Games là Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành chiến thắng ở giải đấu năm nay khi thể hiện trình độ và thực lực của mình.

Giải vô địch quốc gia Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là giải thể thao thuộc hệ thống vô địch quốc gia đầu tiên trong năm 2024 của Thể thao Việt Nam. Đây là giải đấu truyền thống hằng năm do UBND tỉnh Bình Phước và Cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức nhân 49 năm Ngày Chiến thắng Phước Long (6/1/1975 - 6/1/2023) và kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1/1/1997 - 1/1/2024).

z5044909293517-7650f48398f891b1e0111c2bebeb1460-1704518297.jpg
Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao tặng hoa chúc mừng giải đấu cho bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban Tổ chức giải. Ảnh: Như Huy

Năm nay, giải có sự tham dự của 1.530 vận động viên đến từ các đơn vị có phong trào mạnh như: Hà Nội, TP.HCM, Quân đội, Bắc Giang, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định và chủ nhà Bình Phước. Trong đó có nhiều vận động viên đạt thành tích cao ở các giải trong nước và quốc tế như: Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định), Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước),…

z5044913500216-d34c279ab93ebf143d7321149d6954be-1704518297.jpg
Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Như Huy

Các vận động viên của 3 hệ thi đấu gồm: Hệ nước ngoài, hệ tuyển và hệ phong trào, tranh tài 22 nội dung, bao gồm: 8 nội dung hệ đội tuyển, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh, 4 nội dung dành cho người nước ngoài. Cự ly thi đấu có các nội dung dành cho nam thanh niên (7,7km); nam thiếu niên (4,8km); nữ thanh niên (5,4km); nữ thiếu niên (4km).

z5044910625899-d2a28014b2938973f7857cc1b5721729-1704518297.jpg
Các vận động viên xuất phát sau Lễ khai mạc giải. Ảnh: Như Huy

Trong lần tham dự này, các vận động viên nước ngoài đã thể hiện sự cống hiến nhiệt tình. Trong đó, vận động viên Panthong TungxayaLath (Lào) xuất sắc giành danh hiệu “Vua leo núi” - nội dung dành cho vận động viên nước ngoài.

z5044912971712-9023a8145f83e8d026bea90730ce4b39-1704518297.jpg
Nhóm vận động viên thuộc hệ đội tuyển nam. Ảnh: Như Huy

Giải đấu có sự tham gia của nhiều chân chạy hàng đầu của Điền kinh Việt Nam như: Đỗ Quốc Luật (Quân đội), Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định),… Đặc biệt, giải năm nay có sự hiện diện của của 2 đoàn Thể thao đến từ của tỉnh Kratie (Campuchia), Champasak (Lào).

z5044912959996-dcb686f34976629daf906a8a33adaa22-1704518297.jpg
Nhóm vận động viên nam Thiếu niên tranh tài tại giải Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Ảnh: Như Huy

Ở hệ đội tuyển nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh - chân chạy marathon số 1 Việt Nam - đã thể hiện sự vượt trội khi chinh phục thành công đỉnh Bà Rá với thành tích 33 phút 28 giây 78. Đây là lần thứ 8, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh đoạt danh hiệu "Vua leo núi" giải Chinh phục đỉnh cao Bà Rá, nối dài kỷ lục ấn tượng tại giải. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đỗ Quốc Luật (Quân đội) và Đỗ Quyết Thắng (Bình Thuận).

z5044912961732-0fc4184671f509b6c6557268da67567e-1704518297.jpg
Hoàng Nguyên Thanh giành ngôi vô địch ở giải Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29. Ảnh: Như Huy

Sau khi giành chiến thắng, Nguyên Thanh cho biết: “Mặc dù, đây là lần thứ 8 vô địch giải đấu này nhưng cảm giác của tôi vẫn sung sướng. Đặc biệt là rất tự hào vì là đứa con của tỉnh Bình Phước lại giành chiến thắng ngay trên quê hương mình. Mỗi năm, trình độ của các vận động viên được nâng lên rất nhiều. Các đối thủ ngày càng mạnh nên áp lực dành cho tôi ngày càng tăng. Thế nhưng, nó lại chính là động lực để tôi phấn đấu, nâng cao trình độ của mình hơn nữa mới có được chiến thắng ngày hôm nay”.

z5044972555294-2e484a706e9edfc434fefddcb99234b2-1704518297.jpg
Hoàng Nguyên Thanh thể hiện đẳng cấp để về đích đầu tiên ở hệ đội tuyển nam. Ảnh: Như Huy

Hệ nữ tuyển, danh hiệu "Nữ hoàng leo núi" thuộc về Nguyễn Thị Oanh - người dành vị trí số 1 ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Về nhì là Phạm Thị Hồng Lệ, thứ ba là Hoàng Thị Ngọc Hoa.

z5044972555793-ddf20f2095c3240062c4364af38342f0-1704518297.jpg
Ở hệ nữ tuyển, Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên. Ảnh: Như Huy

Giải Việt dã chinh phục đỉnh cao Bà Rá - tỉnh Bình Phước trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống thi đấu của môn Điền kinh quốc gia kể từ năm 2005 đến nay. Vì thế, chất lượng của giải đấu ngày càng nâng cao. Giải đấu cũng là ngày hội đầu năm đầy ý nghĩa của làng Điền kinh nước nhà và những người yêu thích, đam mê chinh phục độ cao 723m của đỉnh núi Bà Rá.

Vĩnh Toàn