Hoãn tổ chức Panda Cup 2023, đội tuyển U22 Việt Nam triển khai phương án B

Theo thông báo chính thức từ Ban Tổ chức giải Bóng đá quốc tế Panda Cup 2023, giải đấu này sẽ không thể diễn ra tại Thành Đô vào tháng 6 tới. Điều này đồng nghĩa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch và triển khai phương án mới cho đợt hội quân sắp tới.

Liên đoàn Bóng đá Thành Đô (Trung Quốc) xác nhận, giải giao hữu Panda Cup 2023 sẽ bị hoãn vì lí do sân thi đấu đang trong giai đoạn sửa chữa.

park8354-1685104361.jpeg

Chiều ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được thông báo này. Ban đầu, giải đấu dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2023. Tuy nhiên, do sân thi đấu tại Thành Đô đang trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng nên không kịp thời gian tổ chức giải đấu.

Ban Tổ chức chủ nhà cũng lưu ý việc Panda Cup 2023 sẽ không bị huỷ. Thời điểm diễn ra giải sẽ được công bố sớm và phụ thuộc vào lịch FIFA Days còn lại của năm 2023. Thông báo cũng được gửi đến 2 đội khách mời còn lại là Uzbekistan và Bahrain.

Panda Cup 2023 là giải đấu giao hữu có tính chất quan trọng, đặc biệt là với chủ nhà U22 Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Aleksandar Jankovic sẽ tham dự ASIAD 19 với tư cách đội chủ nhà với kì vọng lớn từ người hâm mộ. Panda Cup 2023 được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới ASIAD 19.

park2596-1685104341.jpeg

Mặc dù giải đấu bị hoãn, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung trong tháng 6. Huấn luyện viên Troussier sẽ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ nhằm kiểm tra phong độ, năng lực của họ.

Ngoài bộ khung cầu thủ từng tham dự SEA Games 32, một số cái tên được thi đấu nhiều ở giải hạng Nhất và thậm chí là giải hạng Nhì cũng có cơ hội để thể hiện bản thân.

Trước đó, VFF quyết định cử đội U20 Việt Nam tham dự ASIAD 19. Đây là quyết định hợp lí nhằm xây dựng lực lượng kế cận, hướng đến mục tiêu xa hơn của Bóng đá Việt Nam là World Cup 2026.

Minh Anh