Hiệu quả công tác xã hội hóa thể dục thể thao ở thị trấn Nam Giang

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định) luôn quan tâm phát triển các hoạt động thể dục thể thao cơ sở, quy hoạch quỹ đất, xã hội hóa huy động kinh phí xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, qua đó nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thị trấn Nam Giang đã huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của nhân dân. Đến nay, cả 7 thôn của thị trấn đều có địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao; 11/17 tổ dân phố  có nhà văn hóa. Có 3 sân vận động cỏ nhân tạo ở các thôn: Giáp Tư, Kinh Lũng, Vân Chàng; 8 sân bóng đá; 6 sân bóng chuyền trong khuôn viên nhà văn hóa và độc lập… Kinh phí xây dựng hệ thống các nhà văn hóa, sân, khu thể thao của thị trấn chủ yếu là do nhân dân đóng góp cùng sự ủng hộ, tài trợ của một số cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, sân vận động cỏ nhân tạo thôn Vân Chàng được xây dựng từ sự đóng góp của nhiều hộ dân tổ dân phố số 15 và bà Đoàn Thị Én ủng hộ hơn 100 triệu đồng. Bà Én còn tài trợ kinh phí mua sắm 40 bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đầy đủ như: Máy tập đi bộ trên không, ghế tập lưng bụng, lắc hông, tập vai, xà đơn, xà kép… lắp đặt tại các khu thể thao, khuôn viên nhà văn hóa”.

bong-chuyen-1684311889.jpg
Bóng chuyền là môn thể thao thu hút nhiều người dân thị trấn Nam Giang tham gia

Nhờ có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao đầy đủ, hiện đại, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở thị trấn Nam Giang ngày càng phát triển, đa dạng ở nhiều môn như: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Đá cầu, Cầu lông, Dân vũ, cờ Tướng, Dưỡng sinh, Yoga, Aerobic… Tiêu biểu phải kể đến phong trào nhảy dân vũ và khiêu vũ phát triển mạnh, không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn tạo sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Ở cả 17 tổ dân phố đều có từ 1-3 đội, câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ thể thao, với gần 500 thành viên, chủ yếu là hội viên phụ nữ thị trấn. Các đội, câu lạc bộ duy trì luyện tập vào các buổi chiều tối hàng tuần tại sân nhà văn hóa các tổ dân phố. Mỗi thành viên trong các câu lạc bộ được trang bị từ 3-5 bộ trang phục và đạo cụ biểu diễn phù hợp với nội dung giai điệu các bài hát, động tác múa, điệu nhảy. Hầu hết các câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ thể thao của thị trấn Nam Giang đều thuê giáo viên chuyên nghiệp về giảng dạy, tập luyện nên các tiết mục biểu diễn của các đội, câu lạc bộ cơ bản đều, đẹp, thuần thục và mang tính nghệ thuật cao. Các câu lạc bộ thường xuyên tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện văn hóa tại địa phương nhân các dịp lễ, tết, ngày kỉ niệm lớn trong năm. Tham dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Nam Trực lần thứ IX - 2022, màn đồng diễn nhảy dân vũ của hơn 1.000 thành viên các câu lạc bộ dân vũ của 20 xã, thị trấn trong huyện; trong đó thị trấn Nam Giang có 150 người tham gia biểu diễn. Những động tác đều, đẹp, thuần thục trên nền nhạc sôi động, vui tươi của thành viên các câu lạc bộ dân vũ thị trấn Nam Giang đã tạo nên tiết mục biểu diễn độc đáo, cuốn hút người xem.

Phong trào xe đạp thể thao xuất hiện ở thị trấn Nam Giang cách đây hơn 10 năm, thu hút một số người tham gia. Người đạp xe buổi sáng sớm, người đạp xe buổi chiều muộn, người có thời gian rảnh rỗi thì đạp xe cả sáng và chiều. Từ đó, phong trào xe đạp dần phát triển trên toàn thị trấn. Năm 2012, câu lạc bộ xe đạp thể thao của thị trấn Nam Giang được thành lập với 60 thành viên, đến nay, câu lạc bộ có khoảng 300 thành viên bao gồm cả nam và nữ, độ tuổi từ 40-65, đa phần là công chức, doanh nhân, cán bộ hưu trí…; các thành viên trong câu lạc bộ chủ yếu đến từ các tốp, hội, nhóm, câu lạc bộ xe đạp của các thôn: Vân Chàng, Giáp Tư và Đồng Côi. Hướng tới hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, mỗi hội viên trong câu lạc bộ tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động; ngoài ra, câu lạc bộ cũng nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ các cá nhân và doanh nghiệp tại địa phương. Với tiêu chí “Vui, khoẻ, gắn bó, nghĩa tình”, câu lạc bộ duy trì tổ chức các hoạt động rèn luyện thường xuyên kết hợp với giao lưu, giải trí lành mạnh với các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh để tạo sự gắn bó giữa các thành viên. 

nam-giang-1684311937.jpg
Một tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ thị trấn Nam Giang

Với nền tảng phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, hàng năm, thị trấn Nam Giang tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, các giải thể thao truyền thống vào các dịp: Ngày thành lập Đoàn (26/3), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Tết Trung thu, hội làng truyền thống tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thị trấn. Trong số đó, sôi nổi nhất là các giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng… tại chương trình lễ hội Đình làng Giáp Tư (8/2 âm lịch), thu hút đông đảo người dân tham gia, đóng góp kinh phí cho các đội tuyển thi đấu, trao thưởng với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Các giải đấu thể thao ở thị trấn Nam Giang được tổ chức bài bản, chuyên nghiêp; chất lượng chuyên môn các môn thi đấu ngày càng cao, các vận động viên cống hiến thi đấu hết mình, đem đến cho khán giả những màn so tài gay cấn, sôi nổi, đẹp mắt.

Thời gian tới, thị trấn Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện thể dục thể thao, tổ chức các cuộc giao lưu, thi đấu thể thao gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương, đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Khánh Dũng