Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2023

Sáng 16/4, giải Chạy VnExpress Marathon Imperial Hue 2023 đã được khởi tranh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 với vai trò là Nhà tài trợ dinh dưỡng. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các giải chạy do VnExpress tổ chức mà Herbalife Việt Nam sẽ tài trợ trong năm 2023 với mục tiêu khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng.

a-3-1681711826.jpg
Giải Chạy VnExpress Marathon Imperial Hue 2023 đã được khởi tranh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy với vai trò là Nhà tài trợ dinh dưỡng

Trong lần thứ ba tổ chức tại cố đô Huế, giải VnExpress Marathon Imperial Huế đã thu hút hơn 10.000 runner tham gia tranh tài ở 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Tất cả đều xuất phát từ ngã ba Lê Duẩn - Nguyễn Trãi và về đích tại ngã ba Tố Hữu - Hà Huy Tập. Hàng ngàn runner cũng chạy qua các cung đường phố xá hiện đại, những khu đô thị mới, mang đến một góc nhìn mới mẻ về Huế.

Do thời tiết trong ngày chạy ở Huế có mưa nhẹ nên sáng nay các runner đã có ngày chạy mát mẻ. Kết thúc chặng thi đấu cự ly 42km nam, chân chạy của điền kinh Quân đội đã cán đích đầu tiên cự ly marathon dành cho nam với thời gian 2 giờ 31 phút 29 giây giành ngôi vô địch. Lần đầu tiên khi chuyển sang thi đấu cự ly dài hơi này, Nguyễn Văn Lai đã có vị trí số một như chờ đợi.

a-5-1681711874.jpg
Cự ly 42km vận động viên Nguyễn Văn Lai đã cán đích đầu tiên cự ly marathon dành cho nam với thời gian 2 giờ 31 phút 29 giây

Đối cự ly 42km nữ, nhà vô địch là một cựu tuyển thủ quốc gia khác - Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi). Cô đã về nhất với thành tích 3 giờ 05 phút 25 giây. Về sau Phạm Thị Bình lần lượt là Nguyễn Thị Minh Hiền và Tạ Minh Nghĩa.

Đường chạy 21km của giải đấu cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh khá quyết liệt khi có nhiều gương mặt điền kinh chuyên nghiệp tham dự. Về nhất 21km nữ là vận động viên Đoàn Thu Hằng của điền kinh Quảng Ninh. Nữ vận động viên cán đích với thành tích 1 giờ 25 phút 56 giây. Về sau cô lần lượt là Lê Thị Lam, Nguyễn Thị Thành, Lê Thị Kha Ly.

Tại nội dung 21km nam, Lý Nhân Tín đã vô địch sau khi hoàn tất cuộc đua với thông số 1 giờ 13 phút 20 giây trong khi các gương mặt về sau lần lượt là Sầm Văn Đời và Trương Hồng Hữu. Vận động viên trẻ Đào Minh Chí của điền kinh Quân đội có tham dự nội dung này và hạng 6.

a-6-1681711874.jpg
Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) về nhất cự ly 42km nữ với thành tích 3 giờ 05 phút 25 giây

Đặc biệt, ở mùa giải lần này, các runner còn có muôn vẻ hóa trang trên đường chạy, họ lựa chọn áo dài ngũ thân, trang phục cung đình... tạo nên một bầu không khí vui tươi, ấn tượng.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - cho biết: “Sự kiện Herbalife tiếp tục tài trợ giải chạy VnExpress Marathon một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc thúc đẩy lối sống năng động lành mạnh. VnExpress Marathon là một trong những giải chạy có uy tín và được tổ chức tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, các sự kiện chạy bộ với đặc điểm phù hợp cho nhiều người tham gia sẽ góp phần thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của cộng đồng đối với việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời truyền cảm hứng giúp nhiều người thường xuyên chạy bộ mỗi ngày”.

a-1-1681711827.jpg
Đại diện Nhà tài trợ Herbalife trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải

“Tôi rất ấn tượng với giải chạy VnEpxress Marathon Imperial Huế 2023 nơi các vận động viên sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khám phá bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời của Cố đô. Tôi xin chúc tất cả các vận động viên một giải chạy thật thành công với nhiều thành tích cá nhân mới. Tôi hy vọng những trải nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời từ sự kiện này sẽ trở thành nguồn động lực giúp các vận động viên duy trì một lối sống năng động và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người cùng thực hiện theo. Tôi cũng rất tự hào với sự hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ của các Thành Viên Độc Lập và Nhân viên của Herbalife Việt Nam với giải chạy này”, ông Vũ Văn Thắng nhấn mạnh.

a-2-1681711826.jpg
Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - chụp ảnh kỷ niệm với các vận động viên dự giải

Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các giải chạy do VnExpress tổ chức mà Herbalife Việt Nam sẽ tài trợ trong năm nay. Các giải chạy tiếp theo sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 6, Nha Trang vào tháng 8, Hạ Long vào tháng 9 và Hải Phòng vào tháng 12.

Đ.H