Hậu Giang phấn đấu đạt hạng 50/65 đoàn tham dự tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Đoàn Thể thao Hậu Giang sẽ tham gia thi đấu 11/43 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là bắn cung, điền kinh, karate, Vovinam, judo, jujitsu, đua thuyền, bi sắt, kickboxing, boxing và triathlon (3 môn phối hợp), với số lượng 16 huấn luyện viên và 86 vận động viên, tăng 5 môn so với kỳ Đại hội năm 2018. 

bi-sat-1667523892.jpg
Bi sắt môn thể thao thế mạnh của Hậu Giang

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, thể thao Hậu Giang phấn đấu đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp hạng 50/65 đoàn tham gia. Để chuẩn bị cho đại hội, vận động viên các môn tham dự ngoài huấn luyện tại địa phương còn được tăng cường tập huấn, thi đấu nhiều giải và gửi đào tạo ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc, trong đó, Quảng Ninh là địa điểm đăng cai chính của Đại hội. Các môn thi đấu diễn ra từ cuối tháng 11 kéo dài đến 21/12.

Hồng Nhung