Hấp dẫn những cuộc tranh tài tại giải vô địch Câu cá Thể thao Quốc gia 2023

Ngày 5/11, tại hồ câu Thanh Long quán (huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra Chung kết giải vô địch Câu cá Thể thao Quốc gia năm 2023.

Trận chung kết có sự tham gia của 120 cần thủ đều là những vận động viên có trình độ và kỹ chiến thuật chuyên nghiệp nhất. Theo quy định của Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam, giải vô địch quốc gia năm 2023 sẽ gồm 10 trận vòng loại, mỗi vòng loại chọn ra 15% vận động viên có thành tích cao nhất để vào đấu trận chung kết. 

cau-2-1699195670.jpg
Trận chung kết có sự tham gia của 120 vận động viên

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, mỗi trận vòng loại có từ 80-100 vận động viên tham dự, được tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam như: Hà Nội, Thái Nguyên, Quy Nhơn, Lâm Đồng, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh… Việc tăng số lượng trận vòng loại so với các năm trước đó nhằm tạo thêm cơ hội để các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ. 

Ông Nghiêm Bá Vương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam - cho biết: “Năm 2023, Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam đã ban hành lịch thi đấu của cả năm với rất nhiều các trận đấu vòng sơ loại để làm căn cứ tham dự các giải đấu quốc gia. Theo đó, năm nay, Hiệp hội tổ chức 3 giải quốc gia, gồm: Giải cô địch quốc gia; Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ và Giải tranh Cúp Quốc gia - Cúp Midi”.

Các trận vòng loại giải vô địch quốc gia là giải do Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam phối hợp với các câu lạc bộ, các địa phương trên toàn quốc đăng cai tổ chức nhằm khuyến khích các câu lạc bộ, địa phương có phong trào câu cá phát triển được đăng cai tổ chức, có sở hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn. Thời gian tổ chức các trận đấu vòng loại diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2023. Mỗi trận đấu vòng loại đều đạt trung bình từ 80 -100 vận động viên tham gia thi đấu.

cau-4-1699195779.jpg
Các cần thủ tranh tài quyết liệt

Với hình thức thi đấu như thế này, các giải do Hiệp hội tổ chức đã thu hút hơn 1.000 lượt vận động viên tham dự; góp phần tăng cường giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ giữa các câu lạc bộ, cần thủ trong cả nước, thúc đẩy phong trào Câu cá thể thao ngày càng lớn mạnh trong cả nước.

Giải năm nay cũng tăng thêm độ khó cho các cần thủ khi Ban Tổ chức bổ sung những quy định rất chặt chẽ trong Điều lệ như: Dùng thẻo tối đa không quá 2 lưỡi câu không có ngạnh. Chiều dài tối đa của dây trục và thẻo câu không dài quá chiều dài của cần câu 30cm. Hồ dài câu cần 4,5m (thi đấu 2 hiệp), 2 hồ nhỏ câu cần 3,6m (mỗi hồ 1 hiệp). 

Các quy định trong quá trình câu cũng được chi tiết và cụ thể trong mỗi trường hợp như: Chỉ tính thành tích những con cá câu được nằm trong túi đựng cá từ khi có hiệu lệnh câu cho đến khi có hiệu lệnh kết thúc; Trong trường hợp cá câu lên rơi ra ngoài, vận động viên phải cho cá ngay vào trong túi đựng cá mới được tiếp tục câu; Trong trường hợp dính cá mà cần bị gãy hoặc câu vào dây trục của người khác thì con cá đó không được tính…

Sau 1 ngày thi đấu quyết liệt của các cần thủ, giải vô địch Câu cá Thể thao quốc gia 2023 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Khuyến khích cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

z4851174983113-03e89eca87b80799d906c5accbded8b6-1699195888.jpg
3 vận động viên đạt thứ hạng cao nhất

Giải Nhất đã thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Tài (tổng cộng 8 điểm, tổng trọng lượng là: 53,985 kg). Giải Nhì thuộc về Đặng Hoàng Huy (10 điểm, tổng trọng lượng 91,820 kg). Giải Ba thuộc về Trịnh Minh Khoa (12,5 điểm với 57,520 kg). Giải Nữ vận động viên xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Lê Thúy Diễm (tổng trọng lượng 36,020 kg).

Đánh giá về giải lần này, ông Hoàng Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam, Phó Ban Tổ chức giải - cho biết: "Trải qua 10 vòng đấu, Ban Tổ chức chúng tôi rất vui mừng khi số lượng cần thủ tham dự ngày một đông. Nhiều giải để đảm bảo chất lượng, Ban Tổ chức đã phải chốt danh sách sớm hơn dự kiến. Những vận động viên có mặt trong trận chung kết đều là những cần thủ ưu tú và xuất sắc. Thành tích mà các vận động viên đạt được trong ngày hôm nay đã minh chứng cho chất lượng chuyên môn của cả mùa giải. Trong thời gian tới, đặc biệt để chuẩn bị cho năm 2024, Ban chuyên môn của Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam sẽ nghiên cứu hình thức thi đấu mới để tăng tính hấp dẫn và độ khó cho các vận động viên khi tham dự các giải đấu trong hệ thống quốc gia và của Hiệp hội”.

Được biết, Hiệp hội Câu cá Thể thao Việt Nam còn giải cuối cùng trong năm 2023 là giải vô địch Cúp các câu lạc bộ sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 tại hồ câu cá thể thao Midi (thành phố Hồ Chí Minh).

Minh Anh