Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam hướng về “World Cup văn minh”

Khi FIFA World Cup 2026 đang đến gần, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam không chỉ dõi theo mỗi trái bóng lăn mà còn dần hình thành một văn hóa “xem đúng - xem sạch”, đề cao tôn trọng bản quyền.

Trong bối cảnh đó, Tọa đàm “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV) tổ chức sáng 29/4 tại TP.HCM đã gửi đi thông điệp rõ ràng: thưởng thức bóng đá World Cup không đơn thuần là niềm vui cá nhân, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và doanh nghiệp trong hệ sinh thái thể thao hiện đại.

World Cup 2026 với quy mô kỷ lục 48 đội tuyển và 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, đang ngày càng nóng lên trong tâm thức người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khách mời tại Tọa đàm nhấn mạnh rằng, sự kiện này không chỉ là “Lễ hội bóng đá” mà còn là cú hích lớn cho kinh tế, truyền thông và dịch vụ giải trí trong nước.

Đại diện Ban Tổ chức Tọa đàm cho biết: “World Cup không đơn thuần là một giải đấu, mà là cơ hội thúc đẩy các ngành nghề gắn liền với bóng đá, từ truyền hình, nhà hàng, quán cà phê đến các dịch vụ số. Điều quan trọng nhất để tận dụng cơ hội này là tôn trọng bản quyền, bởi đó chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường nội dung số và dịch vụ xem bóng đá công cộng”.

dsc00717-1777518632.JPG
Ông Nguyễn Quang Sáng - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ - phát biểu tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Quang Sáng - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ- khẳng định: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị duy nhất sở hữu và triển khai bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam. Toàn bộ 104 trận đấu, Lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình đồng hành đều được VTV phát sóng đầy đủ trên hệ thống truyền hình, phát thanh, internet và thiết bị di động, từ truyền hình truyền thống đến các nền tảng số hiện đại.

“Khi bóng đá càng gắn chặt với kinh tế và công nghệ, việc thưởng thức thể thao một cách văn minh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành trách nhiệm. Người hâm mộ nói không với các nguồn phát lậu, nghĩa là họ đang góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững cho tương lai”, lãnh đạo VTV nhấn mạnh. 

dsc00873-17774532825871108310023-1777518687.jpg
Tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng - xem sạch"

Khác với trước đây, giờ đây “thưởng thức World Cup” không chỉ gói gọn trong không gian nhà riêng hay khán đài mà lan rộng ra các quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và các điểm chiếu công cộng. VTV cũng là đầu mối cấp phép trình chiếu công cộng, nghĩa là mọi đơn vị tổ chức chiếu bóng đá phục vụ khách hàng đều phải được cấp phép hợp pháp nếu muốn trở thành “điểm chiếu chính thức”.

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM - phân tích: “Các cá nhân và doanh nghiệp có thể chọn các kênh phát sóng chính thống, hoặc ngược lại, tiếp tục sử dụng các nguồn phát lậu. Xem bóng đá có trách nhiệm không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là cách người xem tận hưởng trọn vẹn giá trị của sự kiện, kể cả chất lượng hình ảnh, âm thanh, bình luận và dịch vụ đi kèm”.

dsc00814-1777453283444554276254-1777518709.jpg
Ông Lê Phụng Hào - Ủy viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM

Cùng quan điểm, ông Lê Phụng Hào - Ủy viên Ban chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM - cho rằng, bản quyền không phải là rào cản, mà chính là “tài sản” giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín và tạo lợi thế cạnh tranh: “Doanh nghiệp tuân thủ bản quyền có thể quảng bá thương hiệu rõ ràng, yên tâm tổ chức các chương trình khuyến mãi, dịch vụ ăn uống đi kèm, thay vì sống trong lo lắng về rủi ro pháp lý và chất lượng phát sóng kém”.

Với mức phí được cho là cao hơn khoảng 395 tỷ đồng so với kỳ World Cup 2022, việc VTV rót nguồn lực lớn để sở hữu bản quyền World Cup 2026 cho thấy cam kết mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ, nhưng cũng đặt ra áp lực trong việc chống lậu và nâng cao ý thức cộng đồng.

dsc00806-1777518802.JPG
Các khách mời tham dự buổi Tọa đàm

Các diễn giả cảnh báo nếu không kiểm soát tốt vấn đề bản quyền, thị trường có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn: các điểm chiếu lậu hoạt động tràn lan, doanh nghiệp hợp pháp bị thiệt hại, chất lượng trải nghiệm khán giả bị kéo xuống và cán cân thương mại nội dung bị méo mó. Ngược lại, khi “xem đúng - xem sạch” trở thành thói quen, World Cup 2026 sẽ là cú hích lớn cho ngành truyền thông, du lịch và dịch vụ, tạo động lực cho các nhà đài và doanh nghiệp đầu tư chuyên nghiệp hơn vào bóng đá và thể thao nói chung.

dsc00604-1777518871.JPG

“Thông điệp ‘Xem đúng - Xem sạch’ không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen, lựa chọn các kênh phát sóng chính thống. Từ đó, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam không chỉ cổ vũ bằng niềm đam mê, mà còn bằng trách nhiệm văn hóa, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho thị trường nội dung thể thao”, đại diện Ban Tổ chức Tọa đàm khẳng định. 

PV