Hà Nội đứng đầu môn Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngày 29/11 là ngày thi đấu cuối cùng của môn Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Sau 7 ngày tranh tài, môn Bắn súng đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, đoàn Hà Nội dẫn đầu Bảng tổng sắp với 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đoàn Quân đội ở vị trí thứ hai với 16 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.  Đoàn TP.HCM ở vị trí thứ ba với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Thanh Hóa ở vị trí thứ 4 (3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng).  Đoàn Công an Nhân dân (3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng) ở vị trí thứ 5. Tiếp theo đoàn Hải Dương (1 huy chương vàng,  3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng); Hải Phòng (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc,  3 huy chương đồng)…

sung-1669730295.jpg

Môn Bắn súng diễn ra từ ngày 23 đến 29/11 tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, với sự tranh tài của 254 vận động viên (140 nam, 114 nữ), 55 huấn luyện viên/cán bộ thuộc 13 đơn vị trên cả nước gồm: Công an Nhân dân, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, TP. HCM, Quảng Nam, Quảng Ninh… Các vận động viên tranh tài ở 50 bộ huy chương.

Đánh giá về giải Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, bà Huỳnh Phương Loan - Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam - cho biết: Đại hội lần này môn Bắn súng có 30 kỷ lục được phá, đây cũng là một bước tiến mới về thành tích của bộ môn. Thời gian qua đội ngũ trọng tài đã điều hành giải tiền SEA Games, SEA Games nên điều hành giải tương đối chuyên nghiệp đã tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu đúng luật. Tại giải lần này có nhiều vận động viên trẻ thi đấu rất tốt trong hệ thống các nội dung Olympic như: ở nội dung súng trường hơi nam có Nguyễn Ngọc Tâm (Hà Nội), Nguyễn Trường An (TP.HCM); nội dung súng trường hơi nữ có Lê Thị Mộng Tuyền và Trần Hoàng Gia Bảo (TP.HCM); nội dung súng ngắn hơi nam: Lại công Minh (TP. HCM); Triệu Quốc Cường (Hà Nội); nội dung súng hơi và thể thao 25m: Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Minh (Công an Nhân dân); nội dung súng trường hơi, 3 tư thế nữ có Phí Thanh Thảo (Quân đội)… Tại giải lần này, nhiều đoàn gặp khó khăn do không có đạn tập luyện để chuẩn bị cho giải và trước thi đấu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích của nhiều vận động viên. Hệ thống máy bia điện tử được trang bị cho SEA Games nhưng ở SEA Games có chuyên gia nước ngoài sang điều chỉnh hệ thống. Tại giải toàn quốc không có chuyên gia nên trong quá trình điều hành, Ban Tổ chức phải linh động khi có trục trặc máy bằng những hình thức sáng tạo như kết hợp với kỹ thuật vi tính để khắc phục.

ban-sung-1669730384.png
Xạ thủ Nguyễn Thị Lệ Quyên (Hải Phòng) giành huy chương vàng 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ

Giải Bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là dịp nhắm rà soát lại phong trào Bắn súng trên toàn quốc. Đây cũng là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài tại ASIAD 2023, các giải quốc tế và các giải đấu Vòng loại Olympic 2024.

Lê Minh