Hạ đối thủ sau 51 giây, Lò Thị Phung giành huy chương vàng châu Á 2026

Võ sĩ Lò Thị Phung đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng hạng 49kg nữ tại Giải vô địch MMA châu Á 2026 (AMMA Championship) sau khi đánh bại đối thủ người Iran - Akbaridastgerdi Mobina - bằng chiến thắng chớp nhoáng. Với chiến thắng này, Lò Thị Phung là vận động viên mở hàng huy chương vàng đầu tiên trong năm 2026 cho Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

dsc-0024-1768014070-1768125999.jpg
Võ sĩ Lò Thị Phung giành huy chương vàng MMA hạng cân 49kg nữ

Sau khi đánh bại võ sĩ Thanyaret Suksamran (Thái Lan), Lò Thị Phung giành quyền vào chung kết tranh huy chương vàng hạng 49kg nữ gặp võ sĩ người Iran - Akbaridast Gerdi Mobina. Nữ võ sĩ Việt Nam mất chưa đến một phút để buộc đối thủ phải đầu hàng. Lò Thị Phung là võ sĩ duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam giành huy chương vàng tại giải lần này.

Bước vào trận đấu, Lò Thị Phung nhập cuộc một cách tự tin. Sau vài pha ra đòn, Lò Thị Phung lập tức áp sát rồi quật ngã đối thủ người Iran, đưa trận đấu chuyển sang màn địa chiến sở trường. Dù Mobina cho thấy thể lực tốt và thoát khỏi thế nằm, Lò Thị Phung nhanh chóng thực hiện động tác khóa tam giác để kiểm soát đối thủ.

Tuy nhiên, Akbaridastgerdi Mobina đã chống trả quyết liệt khi lật ngược Lò Thị Phung trở lại. Nhưng áp lực từ thế siết của võ sĩ Việt Nam là quá lớn. Chỉ sau 51 giây, đại diện Iran buộc phải liên tục đập tay xin thua (tap out). Tuy nhiên, trọng tài có lẽ hiểu nhầm rằng Mobina tiếp tục ra đòn và không có hành động can thiệp. Phải vài giây sau, khi tay đấm của Iran tiếp tục “tap out”, trọng tài mới nhận ra và dừng trận đấu, báo hiệu vận động viên Việt Nam thắng submission (khuất phục bằng khóa siết).

mma-1-1768124080.webp
Lò Thị Phung dùng đòn khóa khiến đối thủ bỏ cuộc sau 51 giây thi đấu

Lò Thị Phung từng là giáo viên mầm non và được mệnh danh là “nữ hoàng knock-out”, nữ võ sĩ sinh năm 1998 chưa lần nào cần đến hiệp 2 để kết thúc trận đấu. Phải đến trận tranh đai hạng cân 52kg của Lion Championship diễn ra vào tháng 8, cô mới nhận thất bại đầu tiên và duy nhất trên sàn đấu MMA tính đến thời điểm hiện tại. Khi thi đấu MMA thể thao (với thể thức và một số điều luật khác so với MMA chuyên nghiệp), Lò Thị Phung tiếp tục gây ấn tượng bằng những chiến thắng ngay trong hiệp 1. Tấm huy chương vàng châu Á 2026 giúp võ sĩ Lò Thị Phung bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm danh hiệu nữa. 

Bên cạnh thành tích của Lò Thị Phung, đội tuyển MMA Việt Nam còn ghi nhận sự nỗ lực của võ sĩ Lưu Đức Mạnh, người đã giành tấm huy chương đồng hạng cân 60kg nội dung MMA truyền thống.

Trao đổi với phóng viên thethaovietnamplus.vn, bà Tống Ngọc Hòa - Lãnh đội đội tuyển MMA Việt Nam - cho biết: “Các vận động viên của chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách khi thi đấu với các quốc gia có nền MMA phát triển như Trung Quốc hay các nước Tây Á. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng đội tuyển vẫn hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Thành tích của các võ sĩ như Lò Thị Phung hay Lưu Đức Mạnh là rất đáng khích lệ".

mma-3-1768124080.jpg
Với chiến thắng này, Lò Thị Phung là vận động viên mở hàng huy chương vàng đầu tiên trong năm 2026 cho Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Lò Thị Phung luôn là một võ sĩ có phong độ ổn định và kỹ thuật tốt, không chỉ ở Ju-jitsu mà kỹ thuật đánh đứng của Phung cũng được cải thiện rất nhiều và thành tích này đã được dự báo từ trước khi thành lập đội tuyển tham dự Giải châu Á.

Về khách quan, các vận động viên của chúng ta không thua quá nhiều các vận động viên các nước trong châu lục. Tại giải, hầu hết các võ sĩ Việt Nam chỉ chịu thua bằng tính điểm trong đó có đến 3 trường hợp phải dùng đến hiệp phụ. Như trường hợp của võ sĩ Lưu Đức Mạnh thi đấu ngày 10/1 ở bán kết, anh chỉ thua điểm ở 1 hiệp của duy nhất 1 trọng tài, còn lại là cân bằng về trình độ. Nếu được tập trung đầu tư tập luyện thì hoàn toàn có khả năng đạt thành tích cao hơn nữa.

Để tập trung cho ASIAD 20, tại giải lần này, 2 võ sĩ từng giành huy chương vàng SEA Games 33 là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh đã không thi đấu theo hạng cân thế mạnh của mình vì vậy cũng gặp những bất lợi về hình thể, thể lực khi đối đầu các đối thủ từ Trung Quốc và Tây Á”.

a-1768124113.jpg
Bà Tống Ngọc Hòa và võ sĩ Lò Thị Phung

Giải vô địch MMA châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc), do Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á tổ chức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự giải với 10 võ sĩ, gồm cả nam và nữ, nhằm mục tiêu vừa thi đấu giành thành tích, vừa nắm bắt trình độ, phong cách của các đối thủ hàng đầu châu Á. Giải đấu lần này đặc biệt quan trọng khi được tích điểm, xếp hạng chuyên môn cho các võ sĩ trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 ở Saudi Arabia

Mỹ Hạnh