Greenwood chơi đẹp với Jude Bellingham

Theo truyền thông Anh, Mason Greenwood không muốn Jude Bellingham bị phạt vì nghi vấn xúc phạm anh.

Ở trận Real Madrid thắng Getafe 2-0 tại vòng 20 La Liga đầu tháng này, Jude Bellingham từng nhiều lần va chạm với Mason Greenwood. Sau 1 pha tranh chấp, Jude Bellingham đã nói điều gì đó với tiền đạo đang khoác áo Getafe theo dạng cho mượn từ M.U.

Các chuyên gia khẩu hình xác định Jude Bellingham đã xúc phạm Mason Greenwood. Cụ thể, "ngôi sao" của Real Madrid gọi đồng hương là “thằng hiếp dâm”.

greenwood-1709027221.jpeg
Greenwood không muốn đồng hương bị phạt

Trước sức ép của dư luận, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã cho điều tra sự vụ. Hiện tại, họ đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo truyền thông xứ Bò tót, nếu bị buộc tội, Jude Bellingham có thể dính án phạt nặng. Theo đó, tiền vệ 20 tuổi có thể bị treo giò 10 trận.

Về phía Mason Greenwood, theo SunSport, tiền đạo 22 tuổi muốn Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha dừng cuộc điều tra vụ việc này. Đồng thời, Mason Greenwood không muốn Jude Bellingham bị phạt. Tuy nhiên, Mason Greenwood khó toại nguyện nếu Jude Bellingham bị chứng minh xúc phạm đồng hương.

Trước khi nhận phán quyết liên quan đến scandal nói trên, Jude Bellingham không may dính chấn thương mắt cá ở trận thắng Girona vào ngày 11/2. Vì thế, tuyển thủ Anh lỡ 3 trận gần nhất.

Theo Marca, quá trình hồi phục của Jude Bellingham diễn ra suôn sẻ. Vì thế, cựu tiền vệ Dortmund chỉ nghỉ thêm 1 trận nữa (làm khách Valencia tại vòng 27 vào ngày 3/3) và có thể tái xuất ở lượt về vòng 1/8 Champions League với RB Leipzig sau đó 4 ngày (7/3).

Trang Trang