Trước đó, Việt Nam có 2 golfer nhận được thư mời dự WAAP 2026 là Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân. Tuy nhiên, Gia Hân không thể góp mặt vì lý do gia đình, vì thế, Chúc An trở thành niềm hy vọng duy nhất của Golf nữ Việt Nam góp mặt tại đấu trường danh giá này.
Việc được góp mặt giải WAAP 2026 là lần thứ ba, Lê Chúc An tham góp mặt tại sân chơi này. Cô từng tham dự giải WAAP trong 2 lần trước vào năm 2024 và 2025. Năm 2024, Lê Chúc An không vượt qua cắt loại. Tuy nhiên tại giải WAAP 2025, cô đã có vị trí đồng hạng 30 ở bảng nữ - kết quả cá nhân tốt nhất của Lê Chúc An tại đấu trường này.
Giai đoạn 2024-2025 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Lê Chúc An. Cô giành chiến thắng ở bảng U16 Faldo Series Asia Grand Final, đăng quang tại Trang An Open, danh hiệu lịch sử của golf nữ Việt Nam tại một giải thuộc hệ thống Thai LPGA Tour, đồng thời vô địch Giải vô địch Golf Quốc gia và giành huy chương đồng cá nhân SEA Games 33 - đây là tấm huy chương đầu tiên của Golf nữ Việt Nam trong các kỳ Đại hội.
Với những thành tích ấn tượng trong thời gian vừa qua, Lê Chúc An đã tăng 16 bậc để vươn lên hạng 186 trên Bảng xếp hạng Golf nghiệp dư nữ thế giới thời điểm hiện tại.
WAAP 2026 quy tụ 84 vận động viên đến từ 28 quốc gia, bao gồm nhiều gương mặt hàng đầu của golf nghiệp dư nữ khu vực. Nhà vô địch giải sẽ nhận vé mời tham dự 3 giải major danh giá: AIG Women’s Open, Amundi Evian Championship và Chevron Championship, đồng thời được trao cơ hội góp mặt tại các giải đấu đỉnh cao khác như: Augusta National Women’s Amateur hay Women’s Amateur Championship.
Kể từ khi ra đời năm 2018, WAAP đã trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng lớn của golf nữ thế giới, tiêu biểu là Jeeno Thitikul (Thái Lan), nhà vô địch WAAP đầu tiên và hiện là golfer nữ số 1 thế giới.
Với phong độ ổn định cùng bản lĩnh được tôi luyện qua những giải đấu lớn, Lê Chúc An bước vào WAAP 2026 không chỉ với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, mà còn mang theo khát vọng viết tiếp giấc mơ Golf Việt Nam tại sân chơi nghiệp dư danh giá nhất khu vực.