Giải vô địch Vovinam thế giới 2025 quy tụ hơn 600 võ sĩ đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 4 châu lục, tranh tài ở 45 bộ huy chương gồm 26 nội dung quyền và 19 hạng cân đối kháng. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng hùng hậu gồm 39 võ sĩ tranh tài ở các nội dung Đối kháng và biểu diễn Quyền.
Đánh giá chất lượng giải đấu, võ sư Florin Macovei - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới - cho biết: “Giải đấu năm nay nhiều cường quốc thể thao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Algieria đều tham dự. Đáng chú ý, 2 cường quốc về võ thuật như Nhật Bản và Hàn Quốc có chất lượng vận động viên tiến bộ đáng kể. Chúng tôi tin rằng, tương lai chất lượng và số lượng các vận động viên sẽ tăng hơn nữa khi các quốc gia đang đầu tư phát triển Vovinam”.
Sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển Việt Nam giành được 24 huy chương vàng, 1 huy chương bạc để bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn. Trong đó, ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ của chúng ta đã giành 14 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Ở nội dung Đối kháng, các võ sĩ giành 10 huy chương vàng. Những tấm huy chương vàng đối kháng thuộc về Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Thị Lài, Ma Thị Hồng Nhung, Hồ An Lĩnh, Nguyễn Hữu Toàn, Lý Chánh Đại, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quảng Triều, Trần Thanh Vy.
Xếp thứ nhì là đội Algeria với 9 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Dự kiến, Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 9 năm 2027 sẽ diễn ra tại Algeria. Đây là lần thứ hai, quốc gia châu Phi này đăng cai giải sau lần đầu tiên vào năm 2015.
Trong khuôn khổ Giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 - 2025, chiều 7/11, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) cũng đã được tiến hành với sự tham dự của 5 quốc gia thành viên Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Philippines.
Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Ou Ratana - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Campuchia - giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Ông Nyoman Yamadhiputra (Indonesia) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký SEAVF.

Các Phó Chủ tịch SEAVF gồm có: ông Nguyễn Bình Định (Việt Nam), ông Jop Malonzo (Philippines), ông U Ye Mint (Myanmar) và ông Santipharp Intaraphartn (Thái Lan). Bà Dolly Khin Lay Mon được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á.
Đáng chú ý, Hội nghị cũng thống nhất chọn Campuchia là nước đăng cai Giải Vô địch Vovinam châu Á năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Vovinam trong khu vực.
Hội nghị lần này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tổ chức và thúc đẩy phong trào Vovinam tại Đông Nam Á, hướng tới mở rộng ảnh hưởng của môn võ Việt trên đấu trường quốc tế.