Giải vô địch Võ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2023

Từ ngày 14 đến 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (thị trấn Phồn Xương - huyện Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức giải vô địch Võ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2023. Giải đấu này nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội kỷ niệm 139 năm khởi nghĩa Yên Thế 16/3 (1884-2023) và hưởng ứng 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 (1946-2023). 

Tham dự giải có 128 vận động viên, trong đó có 60 vận động viên nam, 68 vận động viên nữ đến từ 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: Võ vovinam, Wushu, Boxing và Võ cổ truyền. Cụ thể, đối với võ Vovinam thi đấu ở 2 nhóm tuổi, gồm từ 12-14 tuổi, 8 hạng cân (45kg đến 57kg); nhóm từ 15-16 tuổi thi đấu 8 hạng cân (từ 51kg đến 66kg).

bac-giang-1678848949.jpg

Môn võ Wushu thi đấu 1 nhóm tuổi (14-15 tuổi) thi đấu ở 6 hạng cân (từ 39kg đến 56 kg). Môn Boxing có 1 nhóm tuổi (15-16 tuổi) thi đấu 4 hạng cân (từ 41kg-54kg). Đối với Võ cổ truyền thi đấu ở 6 hạng cân (từ 50-60kg). Một số huyện có phong trào võ thuật phát triển mạnh, có nhiều vận động viên xuất sắc tham gia như: Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa.

Thông qua giải góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu võ thuật trên địa bàn tỉnh. Đây còn là dịp để các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên ở cơ sở; tuyển chọn vận động viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham gia các giải đấu trong nước.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao 32 bộ huy chương cho các vận động viên tham gia tranh tài ở 32 hạng cân đạt thành tích cao trong thi đấu.

Trung Hiếu